Thứ tư, 18/09/2024 | 16:38
RSS

Hỏi nhanh đáp gọn: Viêm lợi trùm có tự khỏi được không?

Thứ tư, 18/09/2024, 16:37 (GMT+7)

Viêm lợi trùm không chỉ gây đau đớn mà còn dễ bị mưng mủ, áp xe nguy hiểm. Tìm hiểu viêm lợi trùm có tự khỏi được không để can thiệp sớm.

Viêm lợi trùm có tự khỏi được không?

MỤC LỤC
Viêm lợi trùm là bệnh gì?
Triệu chứng viêm lợi trùm
Viêm lợi trùm có tự khỏi được không?
Các phương pháp điều trị viêm lợi trùm
Xịt răng miệng thảo dược – hỗ trợ giảm viêm lợi

Viêm lợi trùm là bệnh gì?

Viêm lợi trùm là tình trạng viêm ở xung quanh mô răng, thường xảy ra ở răng hàm thứ 3, hay còn gọi là răng số 8. 

Lợi trùm là phần lợi bao phủ toàn bộ hoặc một phần ở trên bề mặt của răng, gây cản trở đến sự phát triển một cách bình thường của răng đó.

Đây một trong những bệnh lý răng miệng thường gặp trong giai đoạn mọc răng khôn, xảy ra khi răng khôn không đủ không gian để phát triển, mọc ngầm hoặc mọc lệch. 

Viêm lợi có thể ở mức độ nhẹ hoặc nghiêm trọng, tùy thuộc vào tình trạng bệnh đó là cấp tính hay mạn tính. 

Viêm lợi trùm thường xảy ra ở vị trí mọc răng khôn

Triệu chứng viêm lợi trùm

Đặc trưng của viêm lợi trùm đó là xuất hiện một phần mô nướu bao phủ lên phần thân răng đang mọc.

Viêm lợi có thể ở mức độ nhẹ hoặc nghiêm trọng, tùy thuộc vào tình trạng bệnh đó là cấp tính hay mạn tính.

Các triệu chứng viêm lợi trùm mức độ nhẹ bao gồm:

Mô nướu bị sưng đỏ và đau rát
Cảm giác bất tiện khi nhai nuốt thức ăn
Viêm lợi trùm có mủ
Miệng có mùi hôi
Các triệu chứng mức độ nặng của bệnh bao gồm:
Miệng khó mở
Mặt bị sưng phần chỗ viêm lợi
Có hiện tượng sốt
Khó cử động hàm

Viêm lợi trùm có tự khỏi được không?

Viêm lợi trùm có thể tự khỏi mà không cần điều trị với các trường hợp viêm lợi xung quanh răng xảy ra ở mức độ rất nhẹ. Đó thường là những trường hợp có nguyên nhân do răng khôn có thể tự đẩy lên được, không ảnh hưởng răng xung quanh.

Tình trạng viêm và nhiễm trùng thường xảy ra trong thời gian răng vẫn nằm bên trong nướu, chưa mọc ra bên ngoài. Sau khi răng mọc lên hoàn toàn trên bề mặt nướu thì tình trạng này sẽ tự chấm dứt, lợi hết sưng đỏ và trở lại khỏe mạnh như bình thường.  

Tuy nhiên, đây là tình trạng khá hiếm gặp và vẫn có thể khiến cho cơn đau kéo dài trong suốt thời gian mọc răng (hoặc có thể lên tới vài năm).

Thậm chí ngay cả với các trường hợp bệnh nhẹ, viêm lợi trùm trên thực tế rất khó khỏi hoàn toàn nếu không được điều trị. Tổn thương kéo dài có thể tiến triển sang giai đoạn mãn tính với nhiều ảnh hưởng tới răng và tổ chức xung quanh răng.

Các phương pháp điều trị viêm lợi trùm

Các phương pháp chủ yếu để điều trị viêm lợi trùm phổ biến hiện nay là dùng thuốc, cắt lợi trùm và nhổ răng khôn.

Điều trị bằng thuốc 

Thông thường, người bệnh sẽ được chỉ định sử dụng kháng sinh để điều trị nhiễm trùng và giảm tình trạng đau nhức hiệu quả.

Thuốc chống phù nề giúp giảm tình trạng sưng nề, đau nhức và khó chịu.

Ngoài ra nếu cơn đau nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới hiện tượng sốt, bệnh nhân có thể được dùng thêm các thuốc giảm đau hạ sốt.

Cắt bỏ lợi trùm

Cắt lợi trùm răng khôn là thủ thuật nha khoa khá đơn giản và không gây nguy hiểm. 

Thời gian thực hiện nhanh chóng, phẫu thuật thường được chỉ định với các trường hợp răng khôn mọc thẳng. 

Trước khi tiến hành cắt lợi trùm bác sĩ sẽ vệ sinh khoang miệng sạch sẽ và gây tê vùng lợi cần cắt bỏ. 

Việc loại bỏ lợi trùm làm cho khu vực xung quanh răng khôn được thoáng và răng khôn có thể tiếp tục phát triển mọc lên như bình thường. 

Vết thương sau phẫu thuật thường lành trong khoảng 1 – 2 tuần. Thời gian này cần chăm sóc và vệ sinh răng miệng thật cẩn thận để vết thương mau lành và bệnh không bị tái lại.

Nhổ răng khôn 

Nhổ răng khôn khi bị lợi trùm hoàn toàn không có hại mà còn mang lại những lợi ích như tạo nên một đường lưu dẫn tự nhiên giúp chỗ viêm nhanh hồi phục hơn. 

Ngoài ra, việc loại bỏ răng khôn còn giúp hạn chế các bệnh lý về răng miệng như sâu răng, viêm nha chu…

Có hai phương pháp nhổ răng khôn mà bệnh nhân có thể lựa chọn đó là phương pháp nhổ truyền thống và phương pháp dùng sóng siêu âm piezotome.

Nhổ răng khôn là trong một trong những cách điều trị dứt điểm viêm lợi trùm

Các biện pháp chăm sóc không dùng thuốc tại nhà

Khi bị viêm lợi trùm, việc chăm sóc răng miệng tại nhà rất quan trọng để giảm viêm và ngăn ngừa tình trạng nặng hơn.

Đánh răng nhẹ nhàng ít nhất hai lần mỗi ngày bằng bàn chải mềm, đặc biệt chú ý đến vùng lợi bị viêm.
Sử dụng kem đánh răng chứa fluoride để giúp ngăn ngừa sâu răng.
Sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng, nhưng cần cẩn thận để không làm tổn thương lợi.
Uống nhiều nước, giúp rửa sạch vi khuẩn và mảng bám.
Dùng nước ngậm răng miệng thảo dược sau khi đánh răng để làm sạch răng miệng tối ưu hơn
Dùng xịt răng miệng thảo dược giúp hỗ trợ giảm viêm lợi, viêm nướu

Xịt răng miệng thảo dược – hỗ trợ giảm viêm lợi

Có một số loại thảo dược có tác dụng giảm viêm lợi hiệu quả, như kim ngân hoa, lá trầu không, hoa đu đủ đực, lá đào…

Kết hợp các loại thảo dược này tạo nên dung dịch xịt răng miệng có tác dụng hỗ trợ giảm đau nhức răng, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm viêm lợi do sâu răng, viêm chân răng, viêm nướu, tụt lợi, chảy máu chân răng, hỗ trợ làm giảm sưng tấy, đau rát miệng do viêm loét miệng.

Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần xịt vào tổn thương ngày ít nhất 8 lần, có thể xịt nhiều hơn.

Xịt răng miệng thảo dược hiện có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, người bị viêm lợi có thể tham khảo sử dụng.

XỊT RĂNG MIỆNG NHẤT NHẤT

Giúp giảm nhanh:
- Viêm nướu, tụt lợi, chảy máu chân răng
- Đau rát, viêm loét miệng
Viêm lợi uống thuốc gì 
Thành phần:
Kim ngân hoa; Lá trầu không; Hoa đu đủ đực; Lá đào; Natri benzoat, Tinh dầu bạc hà, Nước tinh khiết vừa đủ 20ml.
Công dụng:
- Hỗ trợ làm giảm đau nhức răng, hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm viêm lợi do sâu răng, viêm chân răng, viêm nướu, tụt lợi, chảy máu chân răng. 
- Hỗ trợ làm giảm sưng tấy, đau rát miệng do viêm loét miệng.
Cách dùng:
Lắc kĩ trước khi dùng.
Súc miệng bằng nước ấm trước khi xịt.
Xịt vào tổn thương ngày ít nhất 8 lần, cách nhau 2-3 giờ, mỗi lần xịt 1-2 nhịp. Giữ lại vài giây và sau đó nuốt. Không ăn uống trong vòng 20 phút sau khi xịt.
Bệnh nặng có thể xịt nhiều lần hơn.
Chú ý: Thận trọng cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 2 tuổi.
Quy cách đóng gói:
Hộp 1 chai x 20ml.
Bảo quản:
Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng mặt trời.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại: 1800.6689 Fax: (0272).3817337

 

DS Thu Hà
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại