Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:04
RSS

Học sinh hai trường hỗn chiến, nam sinh lớp 10 bị đâm tử vong

Thứ ba, 08/01/2019, 09:35 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn với đàn em lớp 9 trường khác, nam sinh lớp 10 bị đâm tử vong ở bãi đất trống.

Nam sinh lớp 10 bị 'đàn em' đâm tử vong khi nói chuyện ở bãi đất trống
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tối 7/1, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một nam sinh bị đâm tử vong.

Nạn nhân là em Trương Văn Dũng (15 tuổi, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk). Theo điều tra ban đầu, giữa em Dũng và Phạm Ngọc Nam (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ea Yông) xảy ra mâu thuẫn.

Đến 14h30 cùng ngày, cả hai gọi nhau ra bãi đất trống sau trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nói chuyện. Tại đây, hai học sinh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Nam rút dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ Dũng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra, Công an huyện Krông Pắk nhanh chóng có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Hiện, công an đang tạm giữ Nam để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN