
Học phí các trường tư thục Hàn Quốc tăng cao.
Theo báo cáo công bố tháng 4/2026 của Bộ giáo dục Hàn Quốc, xu hướng tăng học phí diễn ra ở phần lớn các trường, đặc biệt là khối đại học tư thục tại Seoul.
Đại học Eulji hiện là trường có mức học phí cao nhất cả nước với 11,28 triệu won/năm, tăng 2,8% so với năm trước. Mức phí cao chủ yếu đến từ các ngành Khoa học tự nhiên và Y khoa vốn có chi phí đào tạo đắt đỏ.
Các trường công lập vẫn duy trì mức học phí thấp hơn đáng kể. Đại học Quốc gia Seoul dẫn đầu nhóm này với 6,09 triệu won/năm, trong khi nhiều trường quốc gia khác dao động quanh mức 4,4 – 4,5 triệu won.
Theo thống kê, 130 trong số 192 trường đại học hệ 4 năm đã tăng học phí trong năm 2026, chiếm gần 68%. Trung bình, sinh viên Hàn Quốc hiện phải trả 7,27 triệu won học phí mỗi năm, tăng 2,1% so với năm trước. Tại các trường tư thục, mức trung bình lên tới 8,23 triệu won, gần gấp đôi khối công lập.
Các ngành Y khoa tiếp tục có học phí cao nhất với mức trung bình 10,33 triệu won/năm. Trong khi đó, Kỹ thuật ở mức 7,68 triệu won, còn các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn khoảng 6,43 triệu won.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết vẫn duy trì chính sách đóng băng học phí tại phần lớn trường công lập nhằm giảm áp lực tài chính cho sinh viên.
Học phí tư thục tại Hàn Quốc bắt đầu tăng từ năm 2023 khi chính phủ thông qua quy định bãi bỏ việc đóng băng học phí, tồn tại trong 14 năm.