Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:02
RSS

Hoạt động từ thiện ý nghĩa của các thí sinh Hoa hậu HVVN tại Đà Lạt

Thứ bảy, 23/12/2017, 13:40 (GMT+7)

Sau thời gian nghỉ ngơi và tập luyện, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức bước vào vòng chung kết bằng các hoạt động đầu tiên tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Lạt.

Trong chuyến đi từ thiện ở Bảo Lộc vào ngày 22/12 đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc trong lòng thí sinh vì những món quà yêu thương đầy ý nghĩa được trao cho các em nhỏ.

Hoạt động từ thiện ý nghĩa của các thí sinh Hoa hậu HVVN tại Đà Lạt
Á hậu Nguyễn Thị Loan và các em nhỏ trong chuyến từ thiện tại Đà Lạt

Tham gia chuyến đi còn có sự hiện diện của Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Nguyễn Thị Loan, Top 5 HHHVVN 2015 Ngô Trúc Linh... Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là ở Trung tâm nuôi dạy con của các nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật. Tại đây đoàn đã trao tặng cho 39 em phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết. Đặc biệt, Á hậu Lệ Hằng còn trích tiền mặt để gửi tặng cho các em. 

Hoạt động từ thiện ý nghĩa của các thí sinh Hoa hậu HVVN tại Đà Lạt 2
Á hậu Lệ Hằng cũng tham gia chuyến từ thiện

Sau đó Đoàn di chuyển đến Mái ấm Tín Thác – nơi nuôi dạy các em nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi hoặc không có người nuôi dưỡng. Tại đây, Đoàn trao tặng tiền mặt và đồ chơi cho các em nhỏ, trị giá gần 46 triệu đồng. Sự hồn nhiên của các em nhỏ khiến Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vô cùng hào hứng và trải lòng mình chơi đùa cùng các em. 

Hoạt động từ thiện ý nghĩa của các thí sinh Hoa hậu HVVN tại Đà Lạt 3

Khép lại chuyến đi, các thí sinh sẽ tiếp tục với các hoạt động khác trong lịch trình vòng chung kết, mà cụ thể là phần thi “Người đẹp Tài Năng” diễn ra ngày 23/12, cũng như các chương trình, sự kiện tại thành phố hoa Đà Lạt.

Hoạt động từ thiện ý nghĩa của các thí sinh Hoa hậu HVVN tại Đà Lạt 4

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với chủ đề Người kế vị tương lai sẽ diễn ra lúc 19h ngày 06/01/2018 tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay City, Nha Trang và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Ly Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN