Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:03
RSS

Hoàng tử UAE bao trọn SVĐ, CĐV Qatar hết đường mua vé vào sân

Thứ hai, 28/01/2019, 14:28 (GMT+7)

Hoàng tử UAE mua hết vé bán kết nhằm ngăn CĐV Qatar vào sân cổ vũ trận bán kết giữa UAE và Qatar.

Hoàng tử Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, chủ tịch Hội đồng thể thao Abu Dhabi đã mua toàn bộ vé trận bán kết giữa UAE và Qatar. Thông báo cho biết số vé này sẽ được phân phát cho các "CĐV trung thành của UAE" nhằm tri ân lòng nhiệt tình của họ, tuy nhiên, đây được xem là cách khiến người hâm mộ Qatar không thể vào sân cổ vũ.

"Dưới sự chỉ đạo của Sheikh Nahyan bin Zayed, Hội đồng Thể thao Abu Dhabi xin thông báo chúng tôi đã đặt mua toàn bộ số vé còn lại của đội nhà ở bán kết và sẽ dành tặng nó cho những CĐV trung thành. Vé sẽ được phát tại các văn phòng đại diện bắt đầu từ chủ nhật, 27/1", tổ chức này viết trên mạng xã hội

Hành động này triệt tiêu khả năng kiếm vé của CĐV Qatar, cũng như của các nước khác muốn cổ vũ Qatar. Trước đó, khoảng 1.000 cổ động viên Oman được cho là đã lên tiếng đến sân ủng hộ Qatar trong trận bán kết. Đây là điều mà UAE không hề muốn và có thể là nguyên nhân khiến quốc gia này chi tiền mua hết vé ngay lập tức.

Hoàng tử UAE bao trọn SVĐ, CĐV Qatar hết đường mua vé vào sân
Chân dung ​Hoàng tử Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Qatar và các nước vùng Vịnh từ tháng 6/2017 cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Theo chuyên gia phân tích bóng đá Trung Đông Uri Levy, thành công của đội tuyển Qatar tại Asian Cup 2019 đang "khiến các nước vùng cảm thấy khó chịu". 

"Việc 1.000 CĐV Oman cổ vũ Qatar ở trận đấu tới sẽ mang lại những hình ảnh đẹp cho giải đấu. Hành động này chẳng khác là bao so với một loạt những động thái ngăn cản CĐV Qatar tới sân trước đó của nước chủ nhà", ông phân tích. 

Theo luật của FIFA, tổng số vé của một trận đấu bắt buộc phải phân phối một số lượng nhất định cho đội khách. Đội tuyển Qatar đã khiếu nại lên FIFA về vấn đề này. Và người hâm mộ đang chờ đợi tổ chức này sẽ có động thái như nào khi quy định của họ bị xâm hại nghiệm trọng.

Với việc để bóng đá bị can thiệp bởi yếu tố chính trị, đội tuyển UAE nhiều khả năng sẽ bị FIFA cảnh cáo.


Xem thêm: Văn Thanh tập luyện hồi phục, bao giờ sẽ trở lại sân cỏ?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN