Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:01
RSS

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh sắp lên xe hoa

Thứ hai, 04/07/2022, 10:43 (GMT+7)

Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh xác nhận thông tin sắp lên xe hoa nhưng từ chối tiết lộ danh tính người yêu và thời điểm cụ thể tổ chức đám cưới.

Theo tạp chí điện tử Saostar, tối 3/7, mạng xã hội xôn xao thông tin hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chuẩn bị lên xe hoa. Nguyên nhân bắt nguồn từ bức ảnh Hoa hậu Đại dương 2017 bị bắt gặp khi xuất hiện bên cạnh một người đàn ông lạ mặt ở sân bay, được cho là chồng sắp cưới của cô.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh sắp lên xe hoa

Hoa hậu Ngân Anh xuất hiện bên chàng trai bí ẩn ở sân bay. Ảnh: Tạp chí điện tử Saostar.

Xác nhận trên Báo Thanh Niên, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cho biết thông tin cô sắp lên xe hoa là đúng sự thật. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, người đẹp chưa tiết lộ thêm về danh tính của người yêu cũng như thời điểm cụ thể tổ chức lễ cưới. Ngân Anh cho biết, cô sẽ chia sẻ thông tin đến người hâm mộ khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa.

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí điện tử Saostar, Hoa hậu Ngân Anh tiết lộ về hình mẫu bạn trai: "Đó là người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng một chút nhưng bên trong ấm áp, hài hước và tâm lý sẽ là người khiến tôi phải lăn tăn.

Ngoài ra, một người đàn ông vững vàng, chững chạc trong cách hành xử và cả tư duy sống, bản lĩnh và có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp sẽ là người gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi.

Khi nào kết hôn chắc cũng tùy duyên quá, tôi thì lập kế hoạch cho mình từ 27 tuổi trở đi sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình".

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh sắp lên xe hoa

Hoa hậu Ngân Anh xác nhận sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương vào năm 2017. Thời điểm đó, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1995 dấy lên nhiều tranh cãi. Sau một thời gian, Ngân Anh chọn con đường học vấn và trở thành giảng viên Trường đại học Hoa Sen (TP.HCM) ở tuổi 25.

Hoa hậu Ngân Anh là một trong những giảng viên đầu tiên được khoa du lịch của trường mời về cộng tác giảng dạy các môn học về Quản trị sự kiện. Cô cũng vinh dự được đồng hành cùng các giảng viên cơ hữu trong khoa Xây dựng kế hoạch phát triển cho chương trình đào tạo chuyên ngành này.

Chia sẻ về áp lực khi đứng lớp ở tuổi 25, Ngân Anh cho biết: “Nếu là một giảng viên bình thường, tôi không quá áp lực. Nhưng vì các bạn sinh viên ít nhiều đã biết đến tôi, các bạn sẽ để ý nhiều hơn. Cùng với đó là sự kỳ vọng và dò xét xem cô giáo Ngân Anh sẽ thế nào khi đứng trên bục giảng”.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại