Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:00
RSS

HLV Việt Nam và Thái Lan nói gì trước trận chung kết lượt đi?

Thứ năm, 12/01/2023, 14:29 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo và Polking đều quyết tâm có trọn 3 điểm ở trận chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra vào tối mai.

Tối 13/1 sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Trước trận đại chiến với Thái Lan, HLV Park Hang Seo cho hay:

“Trước khi AFF Cup bắt đầu, tôi có buổi gặp mặt, thảo luận với các cầu thủ. Chúng tôi đưa ra chủ đề, với kết quả bốc thăm như vậy thì mục tiêu là như thế nào, và làm thế nào để đạt mục tiêu. Tôi muốn xem cầu thủ cần hỗ trợ điều gì. Họ không nói đến chức vô địch mà mục tiêu là đến trận chung kết, xác định vào đến chung kết thì cần làm gì. Hôm nay, chúng tôi đã đạt mục tiêu đó.

Bây giờ còn 2 việc phải làm. Chúng ta phải đá tốt 2 trận chung kết. Mục tiêu đầu tiên thì trong 5 năm qua tôi làm việc cả ở đội tuyển quốc gia và U23. Tôi chỉ thua duy nhất 1 trận ở AFF Cup 2020 trước Thái Lan đầu năm nay, tôi muốn trả món nợ này. Giải đấu này là giải đấu cuối cùng của tôi, làm thế nào để có được chức vô địch để đền đáp tình cảm người hâm mộ dành cho chúng tôi".

HLV Việt Nam và Thái Lan tự tin trước trận chung kết
HLV Park Hang Seo  quyết tâm đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi

Đáp trả lại ý kiến của HLV Polking về việc đội tuyển Việt Nam có hàng thủ tốt nhưng hàng công không xuất sắc bằng Thái Lan, HLV Park Hang Seo cho biết: "Ông Polking nói rằng Thái Lan có hàng công tốt, tôi nghĩ họ có kĩ thuật xuất sắc. Chúng tôi có 14 bàn thắng và chưa thủng lưới, họ có 16 bàn và thua 3 bàn. Tôi cho rằng nói đội tuyển Việt Nam chỉ phòng thủ tốt thì tôi không đồng ý, chúng tôi tấn công cũng tốt.

Đội tuyển Thái Lan có lối chơi riêng, họ có cánh trái riêng và cánh phải riêng khá tốt. Các tiền vệ trung tâm của họ đều chơi rất linh hoạt và có nét riêng. Tôi cho rằng hàng công của đội tuyển Thái Lan không đến mức khiến chúng tôi phải lo sợ. Nhưng đúng là cách chơi của các tiền vệ Thái Lan gây ra một chút áp lực với chúng tôi. Hàng công của đội tuyển Thái Lan được hỗ trợ rất tốt bởi Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen và Peeradol. Nếu phong tỏa được họ thì có lẽ không có vấn đề gì".

Bên kia chiến tuyến, HLV Polking tỏ ra rất thận trọng nhưng cũng tự tin về khả năng vô địch: “Đây là trận đấu đặc biệt quan trọng. Cũng như là bán kết gặp Malaysia, tôi nghĩ nó sẽ diễn ra rất khó khăn và ảnh hưởng đến chức vô địch của Thái Lan.

Tất nhiên, hai đội đều có những thay đổi so với thời điểm trận bán kết AFF Cup 2020. Việt Nam vẫn có đủ cầu thủ, Thái Lan thì thiếu một số cái tên chủ chốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có đội hình chất lượng và cố gắng đạt thành tích như giải năm trước”, ông Polking nói.

Đánh giá về tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan cho rằng Tiến Linh chính là người đáng đề phòng nhất: "Tiến Linh đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn, nên chắc chắn anh ấy là một thử thách khó khăn. Cá nhân tôi và toàn đội sẽ có kế hoạch để ngăn chặn Tiến Linh, hi vọng chúng tôi sẽ thành công", ông Polking nhận xét.

Theo lịch, chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 13/1 và 3 ngày sau là trận lượt về.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại