Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:05
RSS

HLV U23 Thái Lan phát biểu đầy tự tin trước trận gặp U23 Việt Nam

Thứ năm, 02/06/2022, 10:02 (GMT+7)

HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan cho biết các học trò sẽ đặt mục tiêu hoà hoặc thắng U23 Việt Nam ở trận mở màn giải châu Á.

Tại VCK U23 Châu Á, U23 Việt Nam nằm chung bảng với 2 đối thủ duyên nợ trong khu vực là U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Bên cạnh đó, đội bóng ái đỏ cũng sẽ nằm cùng bảng với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. 

Trong trận đấu ra quân, U23 Việt Nam  sẽ so tài với Voi Chiến. Trước đố thủ quen thuộc, chiến thắng là điều mà cả 2 đội đang hướng đến. HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan chia sẻ trước trận đấu với U23 Việt Nam. 

"Chúng tôi đang có một lực lượng mạnh nhất và đã sẵn sàng chiến thắng U23 Việt Nam. Toàn đội đang vô cùng háo hức để bước vào VCK U23 Châu Á, U23 Thái Lan sẽ quyết tâm hết mình tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn là một trong những đối thủ mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Công bằng mà nói tôi vẫn có phần quan ngại nhất định. U23 Thái Lan có những cầu thủ châu Âu nhất định, họ có gốc Thái chứ không phải nhập tịch, đây sẽ là vũ khí lợi hại của chúng tôi". 

HLV U23 Thái Lan phát biểu đầy tự tin trước trận gặp U23 Việt Nam
HLV U23 Thái Lan tự tin trước trận gặp U23 Việt Nam ở giải châu Á

"Tôi nghĩ rằng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có trình độ tương đương nhau, nhưng tôi tôn trọng đội bóng này vì họ từng là Á Quân của U23 Châu Á và vừa vô địch SEA Games tuy nhiên cũng cần phải nhớ rằng mới chỉ vài năm trước, chúng tôi từng đánh bại họ ở vòng bảng SEA Games.

Bởi vậy, Voi chiến sẽ hướng tới mục tiêu có điểm, thậm chí là giành chiến thắng. Trước đó, đội bóng của tôi gặp đôi chút bất lợi về lịch trình bay cũng như về vấn đề quân số. Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng", HLV Worawut Srimaka nhận định thêm.

Về phía U23 Việt Nam, người kế nhiệm HLV Park Hang Seo cho rằng, những đối thủ trong bảng đấu, cụ thể là U23 Thái Lan đều là những đội có thực lực tương đối mạnh. Tuy nhiên, U23 Việt Nam sẽ không bỏ qua mục tiêu giành chiến thắng để xây chắc tấm vé đi tiếp của mình. Trong khi đó, Bùi Hoàng Việt Anh cho biết:

"Tôi biết Thái Lan đưa nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu về đá giải U23 châu Á. Tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ hãi. Đội đã chuẩn bị phương án cho mọi tình huống", trung vệ đội trưởng U23 Việt Nam nói chiều 1/6.

"Đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở đây thì đội bóng nào cũng mạnh. Thái Lan cũng vậy. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị mọi phương án cho trận đấu này. Cả đội đã sẵn sàng, ai cũng nóng lòng được vào trận đấu". 

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào lúc 22h00 ngày 2/6. Tới ngày 5/6, chúng ta sẽ gặp U23 Hàn Quốc và trận đấu với U23 Malaysia vào ngày 8/6 sẽ khép lại hành trình vòng bảng của thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại