Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:46
RSS

HLV U23 Thái Lan nói điều bất ngờ sau trận thua U23 Việt Nam

Thứ hai, 23/05/2022, 11:40 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận chung kết, HLV Mano Polking cho rằng đội bóng của ông có nhiều thiệt thòi trước khi bước vào trận chung kết SEA Games với U23 Việt Nam.

Siêu phẩm của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết trong mơ và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games danh giá, đây là chức vô địch SEA Games thứ hai liên tiếp của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Thái Lan để thua trong một trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Đặc biệt là để thua trước U23 Việt Nam đã khiến không ít cổ động viên của Những chú Voi chiến cảm thất thất vọng.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận chung kết, HLV Mano Polking cho biết: "Tâm trạng của tôi lúc này là không tốt. U23 Thái Lan không muốn thua tuy nhiên chúng tôi vẫn phải đi con đường của mình.

U23 Việt Nam có được lợi thế lớn khi có sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và có 3 tuần tập luyện cùng với nhau. Chúng tôi đã thi đấu tốt tuy nhiên Việt Nam chơi tốt hơn và tận dụng tốt hơn. Điều này đủ để chứng minh họ là nhà vô địch.

Trận đấu này U23 Thái Lan đã thi đấu pressing rất cao tuy nhiên, chúng tôi vẫn không phá được hàng phòng ngự của Việt Nam. Đội bóng này chơi rất kỷ luật, chắc chắn. Tôi có nói với các cầu thủ cần phải kiên định lối chơi nhưng U23 Thái Lan vẫn không thể đánh bại được hàng thủ U23 Việt Nam. Một lần nữa rất không may khi chúng tôi chỉ có 1 ngày để chuẩn bị cho trận đấu dù vậy tôi vẫn tự hào về màn thể hiện của các học trò.

Rất khó để có thể so sánh giữa hai HLV. Tôi rất tôn trọng HLV Park Hang Seo. Chúng tôi đều có những điểm mạnh của riêng mình và tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Bên cạnh đó, tôi cũng có những ấn tượng với bóng đá Việt Nam.  Bản thân tôi rất tiếc nuối khi không thể giúp Thái Lan giành chiến thắng".

HLV U23 Thái Lan nói điều bất ngờ sau trận thua U23 Việt Nam
HLV U23 Thái Lan chưa khâm phục sau trận thua U23 Việt Nam

Sau khi giành huy chương bạc ở SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ quay trở lại tập trung để hướng tới VCK U23 châu Á 2022. Tại giải đấu này, Những chú Voi chiến lại tiếp tục nằm cùng bảng đấu với U23 Việt Nam. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của U23 Malaysia.

Trận chung kết SEA Games 31 chính là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam. Sau giải đấu chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tập chung cho đội tuyển quốc gia. ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại để hướng tới trận đấu giao hữu quốc tế với Afghanistan vào ngày 1/6.

Người kế nhiệm thầy Park ở U23 sẽ là HLV Gong Oh-kyun. Giải đấu đầu tiên HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt U23 Việt Nam là vòng chung kết U23 châu Á. VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan. U23 Việt Nam ở bảng C cùng với các đối thủ là Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã chính thức lên tiếng về tương lai với U23 Việt Nam: "Có lẽ để nói vô địch SEA Games 31 được không thì tôi không biết được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ mà nói là vô địch mà không được thì mọi người đánh tôi mất. Tôi chỉ có thể nói được là sẽ cố gắng hết sức. Còn lúc U23 Việt Nam đá ở U23 châu Á vào tháng 6, tôi đâu còn là HLV trưởng nữa".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại