Thứ tư, 24/04/2024 | 20:48
RSS

HLV Trung Quốc nói lời thật lòng sau trận thua tan nát Việt Nam

Thứ sáu, 04/02/2022, 13:37 (GMT+7)

Không ít CĐV Trung Quốc đã sốc khi chứng kiến thầy trò HLV Li Xiaopeng bại trận dễ dàng đến vậy. Tuy nhiên với HLV Xu Genbao, ông không hề bất ngờ khi chứng kiến tuyển Trung Quốc thua trận.

Tuyển Trung Quốc đã trải qua trận thua tan nát 1-3 trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình qua đó nhận về vô số lời chê từ các cổ động viên nhà. Không ít CĐV Trung Quốc đã sốc khi chứng kiến thầy trò HLV Li Xiaopeng bại trận dễ dàng đến vậy. Tuy nhiên với HLV Xu Genbao, ông lại không hề bất ngờ khi chứng kiến tuyển Trung Quốc thua trận, ông chia sẻ với tờ Sina:

"Tôi không hề bất ngờ khi chứng kiến Trung Quốc thua Việt Nam. Chúng ta đã thắng Việt Nam ở trận lượt đi, tuy nhiên nếu là cầu thủ chuyên nghiệp thì đều dễ nhận ra trình độ của cả 2 ngang nhau.

Chính vì vậy, không bất ngờ khi bất cứ đội nào cũng có thể thắng trận. Thậm chí, còn thấy tuyển Việt Nam đang thể hiện lối chơi mà Trung Quốc theo đuổi".

Chứng kiến tuyển Trung Quốc đi xuống nhưng HLV Xu Genbao không hề tỏ ra quá bi quan. Ông còn tin tưởng đội nhà sẽ có sự tiến bộ trong thời gian tới: "Tôi đã có ngày sinh nhật không được vui khi chứng kiến tuyển Trung Quốc thua trận. Điều đó khiến tôi ngủ không ngon.

Bóng đá Trung Quốc chưa gặt hái được thành công. Nỗ lực thôi là chưa đủ vì nhân sự của chúng ta còn thiếu. Hy vọng trong tương lai, mọi thứ sẽ thay đổi dần dần. Tôi hy vọng các cầu thủ Trung Quốc sẽ cố gắng để thay đổi bóng đá nước nhà. Các cầu thủ tất nhiên có khuyết điểm và sai lầm, tuy nhiên họ cần sự động viên. Chúng ta cần chăm chỉ để thay đổi số phận thay vì mơ mộng hay chỉ trích cầu thủ".

HLV Trung Quốc nói lời thật lòng sau trận thua tan nát Việt Nam
HLV Trung Quốc không bất ngờ về trận thua Việt Nam

Trả lời tờ Sohu sau trận đấu, đội trưởng tuyển Trung Quốc Wu Xi chỉ ra nguyên nhất thất bại của đội nhà: "Chúng tôi đã không kiềm chế được đối thủ, để thủng lưới rất nhanh ngay từ đầu trận. Điều này đã khiến kế hoạch ban đầu của toàn đội bị phá vỡ và không thể tìm kiếm bàn gỡ hòa

Thực tế chúng tôi đã có điều chỉnh ở hàng tiền vệ nhưng không mang lại kết quả. Đây là một ngày đặc biệt và thật tiếc rằng tuyển Trung Quốc đã phải nhận thất bại. Thật sự là rất thất vọng và tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Chúng tôi hứa sẽ thi đấu hết mình trong tương lai".

Dù được đánh giá cao hơn nhưng ĐT Trung Quốc sớm đã bị thủng lưới 2 bàn sau 16 phút nhờ công của Hồ Tấn Tài và Tiến Linh. Sang đến hiệp 2, Phan Văn Đức là người nâng tỷ số lên 3-0 trước khi tuyển Trung Quốc có bàn thắng danh dự ở những phút cuối cùng.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại