Thứ năm, 28/03/2024 | 21:15
RSS

HLV Thái Lan đánh giá cao Việt Nam, xem nhẹ Malaysia ở thời điểm hiện tại

Thứ bảy, 01/12/2018, 15:01 (GMT+7)

Theo HLV Thái Lan, Thái Lan, Việt Nam và Philippines là những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Trong buổi lễ họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa Malaysia và Thái Lan, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan tỏ ra vô cùng tự tin.

“Những khu vực nào sẽ quyết định trận đấu này ư? Cá nhân tôi nhận định chúng tôi chơi bóng tập thể, sở hữu lối đá hiện đại và cần đảm bảo tốt cả việc phòng ngự lẫn tấn công. Mục tiêu của cả đội là phòng thủ chắc chắn và sau đó là ghi bàn. Nếu thi đấu gắn kết, chúng tôi sẽ có được kết quả tốt”.

HLV Thái Lan: ‘Thái Lan, Việt Nam và Philippines là những đội bóng hàng đầu khu vực’

HLV Thái Lan đánh giá cao Việt Nam và Philippines là những đội bóng hàng đầu khu vực. Ảnh: Thể thao

HLV Milovan Rajevac tin tưởng việc ĐT Malaysia sẽ sớm tiếp bước ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam và ĐT Philippines để trở lại đấu trường Asian Cup. Ông cho biết:

“Theo tôi tìm hiểu, Malaysia là một đội bóng mạnh. Họ đang sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm cũng như các tài năng trẻ. Lượng CĐV đông đảo cũng là lợi thế cho họ ở trận đấu này. Tôi nghĩ nếu kết hợp tốt lứa cầu thủ hiện tại, Malaysia hoàn toàn đủ khả năng góp mặt tại kỳ Asian Cup sau. Hiện tại thì tôi nghĩa Thái Lan, Việt Nam và Philippines vẫn là những đội bóng hàng đầu khu vực.

Việc chơi trên sân khách không phải là vấn đề quá lớn với Thái Lan. Chúng tôi đã từng có những trải nghiệm tương tự khi thi đấu ở Hong Kong và Philippines. Tôi hi vọng cả đội sẽ duy trì được phong độ như ở các buổi tập và có được kết quả tích cực ở trận đấu này”, nhà cầm quân người Serbia nói thêm.

Trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 tối nay (1 tháng 12), Thể thao Đời sống Plus sẽ cập nhật thông tin về trận đấu này mời quý vị độc giả đón xem.

Xem thêm:10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN