Thứ năm, 28/03/2024 | 16:22
RSS

HLV Thái Lan: ‘Chúng tôi phải đánh bại mọi đối thủ, kể cả đó là Việt Nam’

Thứ ba, 10/05/2022, 08:48 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với U23 Singapore, thuyền trưởng U23 Thái Lan khẳng định họ sẵn sàng đánh bại bất cứ đối thủ nào để chinh phục thành công huy chương vàng SEA Games.

Ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 31 gặp U23 Singapore, các học trò của HLV Mano Polking gặp đôi chút khó khăn ở hiệp 1, nhưng vẫn cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng trên chấm 11 mét của Benjamin Davis ở phút 45.

Sang hiệp 2, sau khi Harhys Stewart đá phản lưới nhà ở phút 48, giúp U23 Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-0. Tiền đạo Elanit Panya lập "cú đúp" ở các phút 51 và 66, và Korawick dứt điểm cận thành giúp U23 Thái Lan hoàn tất chiến thắng 5-0.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Polking tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B và thắp sáng cơ hội vào vòng bán kết. Họ còn 2 trận đấu nữa với các đối thủ U23 Lào và Campuchia.

HLV Thái Lan tuyên bố muốn đánh bại U23 Việt Nam
HLV Thái Lan tuyên bố muốn đánh bại U23 Việt Nam

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với U23 Singapore, thuyền trưởng U23 Thái Lan khẳng định họ sẵn sàng đánh bại bất cứ đối thủ nào để hiện thực hóa mục tiêu giành huy chương vàng.

"U23 Thái Lan không có quyền chọn đối thủ. Chúng tôi phải nỗ lực thi đấu để vào bán kết. Mục tiêu của chúng tôi là giành huy chương vàng. Vì vậy, chúng tôi phải đánh bại mọi đối thủ, kể cả đó là Việt Nam Philippines hay Indonesia. Đó là khát khao của toàn bộ U23 Thái Lan. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình", HLV Alexandre Polking chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa U23 Thái Lan và Singapore.

"Tôi nghĩ 2 đội bóng này đều rất mạnh. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng dành cho họ. Tôi luôn dặn dò các cầu thủ không được chủ quan để tránh những sai lầm. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu cho từng trận. U23 Thái Lan vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, cải thiện", HLV Polking khiêm tốn.

Thuyền trưởng của U23 Thái Lan cũng nói về U23 Campuchia, đội đã giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Lào vào chiều 9/5. Ông nhận định: "U23 Campuchia là một đội bóng trẻ nhưng được tổ chức tốt, rất đoàn kết, có tinh thần tập thể. Đội ngũ HLV người Nhật Bản giàu kinh nghiệm cũng giúp bóng đá Campuchia phát triển và có thể nói là lột xác. Trong trận đấu với Lào, họ tổ chức tốt, chơi thứ bóng đá chất lượng".

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại