Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:05
RSS

HLV SLNA bức xúc với quyết định của trọng tài trong trận 'đối đầu' Quảng Nam

Thứ ba, 07/07/2020, 14:14 (GMT+7)

Về trận đấu nhiều tranh cãi giữa SLNA và Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Thanh chủ tịch CLB SLNA cho biết tiền đạo Phan Văn Đức khẳng định bị thủ môn Văn Cường phạm lỗi trong vòng cấm.

Sự kiện:
V.League 2020

Vòng đấu thứ 8 giải bóng đá V.League trên sân Tam Kỳ, SLNA đã bất ngờ nhận trận thua 1-2 trước đội bóng đang đang thi đấu bết bát là Quảng Nam qua đó có chuỗi 3 trận thua liên tiếp và rơi tự do trên bảng xếp hạng.

​Với kết quả này, SLNA rơi xuống vị trí thứ sáu, kém đội đầu bảng Sài Gòn 5 điểm, trong khi Quảng Nam tạm lên vị trí áp chót khi Nam Định thất bại 2-3 trước Quảng Ninh ở trận đấu diễn ra sau đó một ngày.

Đáng chú ý, ở bàn thắng thứ hai của Quảng Nam khi trung vệ Hữu Phước dứt điểm, đã bị Hồ Tuấn Tài chặn lại ở vạch vôi. Trọng tài Nguyễn Minh Thuận sau vài phút cân nhắc quyết định công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà, bất chấp những phán ứng hết sức quyết liệt từ phía các cầu thủ đội khách SLNA.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong trận đấ này tiền đạo Phan Văn Đức của SLNA đã bị thủ môn của Quảng Nam đốn ngã trong vòng cấm nhưng đã không có tiếng còi nào cất lên khiến các cầu thủ đội khách phản đối quyết liệt.

Chủ tịch CLB SLNA tiết lộ Phan Văn Đức thề với tôi là đã bị phạm lỗi
Phan Văn Đức bất ngờ đánh mất phong độ những vòng đấu gần đây

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận HLV Huy Hoàng, người tạm thay HLV Quang Trường dẫn dắt SLNA đã tỏ ra vô cùng bức xúc về các quyết định của trọng tài trong trận đấu này trong buổi họp báo:

"Ban tổ chức V-League cần xem lại trận đấu. Tình huống đầu tiên, Văn Đức chạm bóng trước rồi tới thủ môn Quảng Nam phạm lỗi. Còn bàn thắng của Quảng Nam, bóng chưa qua vạch vôi. Trọng tài biên đứng đối diện vạch ngang nhưng vẫn công nhận. Trọng tài chính không cương quyết với tình huống. Chúng tôi yêu cầu BTC xem lại".

Về trận đấu nhiều tranh cãi này, ông Nguyễn Hồng Thanh chủ tịch CLB SLNA nói với VnExpress sáng 6/7:

"Chúng tôi chẳng làm đơn khiếu nại hay kiện cáo gì đâu, bởi có làm cũng không thay đổi được kết quả trận đấu. Nhưng, rõ ràng trọng tài đã sai. Văn Cường lao ra vồ vào chân Văn Đức, đáng ra trọng tài phải rút thẻ đỏ với thủ môn Quảng Nam và cho chúng tôi hưởng 11m. Sau trận, Văn Đức có thề với tôi là đã bị cản trái phép. Thủ môn Văn Cường của Quảng Nam, là người gốc Nghệ An, cũng nói có lỗi, bất ngờ khi không bị phạt.

Tình huống bàn thứ hai thì trọng tài chính không quan sát được mà dám quyết định bàn thắng. Ai có thể khẳng định bóng đã qua hoàn toàn vạch vôi chưa, khi cầu thủ của tôi đứng trên vạch vôi và dùng vai cản", 

"Công tác trọng tài đang thực sự có vấn đề. Họ bắt thế thì chết các đội bóng", ông Nguyễn Hồng Thanh nói thêm. "Từ đầu giải, trọng tài mắc quá nhiều sai sót. Không chỉ SLNA, mà nhiều đội khác, như Nam Định, Hà Tĩnh, TP HCM... cũng có trận chịu thiệt, phàn nàn".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN