Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:38
RSS

HLV Saudi Arabia từng nhận cái kết đắng khi dẫn dắt Nam Định FC

Thứ tư, 23/11/2022, 07:06 (GMT+7)

Ít ai biết, HLV Saudi Arabia từng dẫn dắt CLB Nam Định ở V.League năm 2014 khi vừa tròn 36 tuổi.

VCK World Cup 2022 vừa chứng kiến một đại chấn khi ĐT Saudi Arabia đã bất ngờ đánh bại Argentina ở lượt trận ra quân bảng C dù để đối thủ vươn lên dẫn trước từ khá sớm ngay trong hiệp một.

Sau trận đấu này, HLV Herve Renard của Saudi Arabia đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Ít ai biết, chiến lược gia này từng dẫn dắt CLB Nam Định ở V.League năm 2014 khi vừa tròn 36 tuổi.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia trẻ tuổi lại không có được thành công khi loại bỏ đội trưởng Văn Sỹ và đội phó Trung Kiên khiến đội bóng nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ông Herve Renard phải lặng lẽ khăn gói rời đội sau 3 tháng làm việc.

HLV Saudi Arabia từng nhận cái kết đắng khi dẫn dắt Nam Định
HLV Saudi Arabia từng dẫn dắt Nam Định năm 2014

Amaobi, học trò của Herve Renard tại Nam Định từng nhận xét về thầy cũ: "Khi tôi từ Nigeria sang thử việc tại CLB Nam Định, HLV Herve Renard dẫn dắt đội bóng chuẩn bị đá V-League 2004. Cùng xa quê hương nên chúng tôi thường ngồi tâm sự cùng nhau sau giờ tập.

 Mùa bóng năm đó, dù Nam Định tăng cường một số cầu thủ lên đội 1 nhưng họ đều nắm bắt rất nhanh giáo án tập về tấn công, phòng ngự và đặc biệt luôn nuốt trọn những bài tập nặng về sức bền thể lực lẫn sức mạnh.  Có lẽ, đó là cơ sở giúp Nam Định gây tiếng vang với 16 trận liên tục bất bại, trở thành CLB duy nhất cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2004 với Hoàng Anh Gia Lai. 

Việc HLV Renard phê bình một số cựu binh không hoàn thành giáo án, không làm gương cho cầu thủ trẻ trong tập luyện là nguyên nhân khiến ông chia tay CLB Nam Định ngay trước ngày khai mạc V-League 2004, chỉ sau 3 tháng làm việc.

Gần 2 thập kỷ sau khi chia tay Nam Định, HLV Herve Renard đã khẳng định được tên tuổi của mình tại Saudi Arabia khi giúp đội bóng này góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 với ngôi nhất bảng B, vượt trên cả Nhật Bản và Australia.

Và với đây, ông Herve Renard đã tạo nên một trong những cơn địa chấn lớn nhất tại World Cup 2022 khi giúp đội nhà đả bại được Argentina của siêu sao Messi ở trận mở màn World Cup 2022.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại