Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:21
RSS

HLV Petrovic: ‘Tôi chỉ có 5 cầu thủ đủ trình độ chơi ở V.League’

Thứ hai, 18/01/2021, 15:32 (GMT+7)

HLV Petrovic khá thất vọng với lực lượng hiện nay của Thanh Hóa và muốn bổ sung thêm một số cầu thủ chất lượng cho đội bóng trong thời gian tới.

Chiều 16/1, CLB Bình Dương tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hoá trên sân nhà ở vòng 1 V.League 2021. Dù thi đấu không thật sự nổi bật nhưng sự toả sáng của Tô Văn Vũ đã mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội bóng đất thủ và khiến cho màn ra mắt của HLV Petrovic  bên phía Thanh Hóa kém vui.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Petrovic tỏ ra buồn rầu song không quá thất vọng và cho biết cần có thêm thời gian để giúp đội bóng đi lên. "Hai đội chơi quyết liệt ngay từ đầu, chúng tôi là đội không may mắn khi có cơ hội nhưng không tận dụng được và để thủng lưới, quy luật của bóng đá là vậy. Tôi phải thực hiện cách ly và đến đây được 12 ngày, mọi thứ rất khó khăn.

Từ con người đến chiến thuật, tôi cần thêm thời gian. Nhưng hôm nay tôi hài lòng về các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ khi họ đã chơi rất cố gắng. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng giúp đội bóng ổn định, các cầu thủ trẻ chơi tốt hơn".

HLV Petrovic thất vọng với trận thua của Thanh Hóa trước Bình Dương
HLV Petrovic thất vọng với trận thua của Thanh Hóa trước Bình Dương ​

Chiến lược gia từng vô địch Cúp C1 châu Âu cho rằng Thanh Hóa cần bổ sung thêm cầu thủ trong giai đoạn tới mới có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. "Khác biệt hai đội là cầu thủ, đặc biệt ngoại binh Omar của Bình Dương rất tốt. Khi tôi làm việc lần đầu năm 2017, đội bóng có nhiều cầu thủ tốt, các tuyển thủ quốc gia.

Các ngoại binh cũng rất tốt nên đội về nhì V.League năm đó. Nhưng hiện tại chỉ có 2 tuyển thủ quốc gia là Minh Tùng và Xuân Cường. Nếu được, tôi muốn mua thêm cầu thủ để đội chơi tốt hơn, bởi trong tay tôi hiện chỉ có 5 cầu thủ đủ trình độ đá V-League".

Bên kia chiến tuyến, đánh giá về chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nói: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến toàn đội. Trước trận, tôi yêu cầu các học trò đá phòng ngự phản công. Trận đấu hôm nay tôi ghi nhận tinh thần chiến đấu của toàn đội. Tôi khẳng định, Bình Dương sẽ thể hiện tốt hơn ở những trận sắp tới".

Trong trận đấu, ông Hùng nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cách thi đấu của Mansaray. Thậm chí, chân sút 23 tuổi còn trở thành tâm điểm ở những phút cuối trận với tình huống tranh cãi với cầu thủ đối phương và trọng tài.

"Tôi nghĩ đầu của Mansaray có vấn đề. Tác phong như thế là không ổn. Nếu cầu thủ giỏi, tôi sẽ giữ lâu nhưng nếu Mansaray vẫn giữ thái độ này thì tôi sẽ cân nhắc. Cậu ấy còn thua cả cầu thủ Việt Nam về tác phong chuyên nghiệp. Tôi sẽ nghiêm túc làm việc với Mansaray sau trận đấu này", ông Hùng nhấn mạnh. 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại