Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:52
RSS

HLV Park Hang Seo nói gì về chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan?

Thứ năm, 06/06/2019, 07:06 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo không giấu nổi niềm tự hào và không quên gửi lời cảm ơn tới các học trò sau chiến thắng ngẹt thở trước chủ nhà Thái Lan, ở bán kết hai của King's Cup.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận bán kết hai, giải bóng đá King's Cup 2019, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết với Curacao, đội đã đả bại Ấn Độ với tỷ số 3-1 ở trận bán kết một trước đó.

Người lập công cho đội bóng áo đỏ là lão tướng Anh Đức, ở phút thứ 93 của trận đấu, sau pha đá phạt góc điệu nghệ của cầu thủ vào sân thay người Lương Xuân Trường.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo không giấu nổi niềm tự hào và không quên gửi lời cảm ơn tới các học trò:

"King's Cup là giải đấu có uy tín và lâu đời. Giành chiến thắng trước Thái Lan là điều tự hào với chúng tôi. Để thắng được Thái Lan chúng tôi đã rất căng thẳng. Với tư cách HLV trưởng, tôi xin dành sự cảm ơn đến các cầu thủ."

HLV Park Hang Seo không giấu nổi niềm tự hào
HLV Park Hang Seo không giấu nổi niềm tự hào sau chiến thắng trước Thái Lan ở King's Cup. Ảnh: Internet

HLV Park Hang Seo dành lời khen cho tiền vệ Tuấn Anh, cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Việt Nam dưới triều đại của HLV Hàn Quốc.

"Tuấn Anh là cầu thủ đầu tiên tập trung kể từ khi tôi làm HLV trưởng. Tuấn Anh là cầu thủ tài năng, trận này đã phát huy tài năng của cậu ấy. Trong tương lai nếu tiếp tục thích ứng hơn nữa thì cậu ấy sẽ là tài nguyên nhân lực tốt cho ĐTQG chúng tôi."

Dù giành chiến thắng nhưng HLV Park Hang Seo cũng đánh giá cao sức mạnh của Thái Lan và tin rằng Việt Nam và Thái Lan vẫn sẽ cạnh tranh để cùng phát triển.

"Chúng tôi là nhà vô địch AFF Cup và vẫn là nhà vô địch cho đến khi giải tổ chức vào năm tới. Dù vậy để giữ chức vô địch chúng tôi cần cố gắng hết sức có thể cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia khác. Nhưng chúng tôi chưa phải đỉnh cao đâu, Thái Lan vẫn là đội mạnh. Việt Nam và Thái Lan vẫn sẽ cạnh tranh để cùng phát triển."

Chiến lược gia Hàn Quốc khẳng định King's Cup là tiền đề cho ông chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

"Giải này không phải là giải mục tiêu của chúng tôi, mục tiêu xa hơn là vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Tôi chưa quyết định mang cầu thủ nào đá trận chung kết. Nếu giải quyết được hai vấn đề là vô địch và hướng tới vong loại World Cup thì thật tuyệt vời."

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

 
 
Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN