Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:36
RSS

HLV Park Hang Seo: 'Mong các cầu thủ của tôi sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch'

Thứ sáu, 14/12/2018, 14:03 (GMT+7)

"'Tôi và các học trờ đã đi đến vòng chung kết và bán kết tại Trung Quốc và Indonesia nhưng không chạm tay đến cúp vàng. Tôi mong lần này các cầu thủ của tôi sẽ làm được điều đó", HLV HLV Park Hang Seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo mong các cầu thủ sẽ chạm tay vào chiếc cúp
HLV Park Hang-seo mong các cầu thủ sẽ chạm tay vào chiếc cúp

Trong buổi họp báo trưa 14/12, chia sẻ trước báo chí, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết, ông mong nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình và không muốn làm người hâm mộ thất vọng.

"Chúng tôi hiểu sự quan trọng của trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ không để cổ động viên thất vọng về tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi tốt trên Bukit Jalil với hơn 80.000 cổ động viên nhưng cầu thủ đã chơi rất tốt. Lần này, được thi đấu ở sân nhà sẽ có nguồn động lực lớn từ khán giả. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn có áp lực, họ cần chơi bình tĩnh, tự tin hơn", ông Park chia sẻ.

HLV Park Hang Seo khẳng định rất thích làm việc ở Việt Nam, cảm kích tình cảm của người hâm mộ và cố gắng làm hoàn thành nhiệm vụ để giành kết quả tốt nhất. Ông cũng nói rằng, hoàn toàn tin tưởng vào các học trò của mình trong giải đấu này. 

"Tôi nghĩ tất cả cầu thủ đều sẵn sàng ra sân trong mọi trận đấu. Điều đó không có gì bất ngờ khi tôi thay đổi nhân sự ở trận lượt đi. Không có gì bất ngờ khi tôi thay đổi nhân sự. Các cầu thủ đều thể hiện tinh thần đoàn kết", HLV Park Hang Seo nói.

Trước câu hỏi về việc hậu vệ Malaysia cho rằng cầu thủ Việt Nam đá rắn trước Malaysia ở trận lượt đi. Ông Park đã phủ nhận điều này: "Tôi xin khẳng định tôi không bao giờ chỉ đạo các học trò chơi giống như câu nói của hậu vệ Malaysia".

Nói về mục tiêu của trận đấu ngày mai, HLV Park Hang Seo cho hay: ''Trong thời gian 1 năm huấn luyện ĐT Việt Nam, chúng tôi đã tham dự các giải đấu lớn tại Trung Quốc và Indonesia. Tại những giải đấu đó, chúng tôi đã đi đến vòng chung kết và bán kết. Đáng tiếc là chúng tôi chưa giành được chức vô địch cho khán giả Việt Nam. Tôi mong lần này các cầu thủ của tôi sẽ làm được điều đó và chạm tay vào chiếc cúp vô địch".

Tiền đạo Anh Đức chia sẻ trong buổi họp báo
Tiền đạo Anh Đức chia sẻ trong buổi họp báo

Tại buổi họp báo, tiền đạo Anh đức chia sẻ: "Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Ở lượt đi, chúng ta hòa 2-2 rất khó khăn". Theo tiền đạo này, sau khi nhìn 2 cầu thủ trẻ là Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức thi đấu và chịu áp lực từ dư luận khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn anh chỉ biết động viên đàn em. Mọi người cũng biết nhiều danh thủ thế giới còn bỏ lỡ cơ hội. Cái gì qua rồi thì mình bỏ qua.

"Quan trong hơn hết là chúng tôi cho người hâm mộ thấy nỗ lực, cống hiến của bản thân, còn dư duận nói gì tạm gác lại, chủ yếu tập trung vào trận đấu tiếp theo với Malaysia ở chung kết lượt về”, Anh Đức nói.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN