Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:19
RSS

HLV Park Hang Seo gửi danh sách sơ bộ lên AFC

Thứ hai, 19/08/2019, 12:20 (GMT+7)

Mới đây, HLV Park Hang Seo chính thức gửi danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Hôm 18/8, HLV Park Hang Seo chính thức gửi danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam lên AFC. Theo đó Liên đoàn bóng đá châu Á yêu cầu các HLV trưởng phải gửi danh sách sơ bộ các tuyển thủ tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trước ngày 18/8.

Do vòng loại World Cup 2022 kéo dài, do đó các HLV vẫn có thể bổ sung thêm cầu thủ trong thời gian tới.

Trong bản danh sách này, các đội tuyển đăng ký từ 35-45 cầu thủ trước khi chốt lại 23 cái tên tại cuộc họp kỹ thuật của trận đấu.

Hiện danh sách HLV Park Hang Seo gửi lên AFC vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo giới chuyên môn, nhiều khả năng chiến lược gia Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng thi đấu thành công tại King's Cup cách đây ít tháng như: Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Đức Huy, Ngọc Hải, Văn Toàn…

HLV Park Hang Seo gửi danh sách sơ bộ lên AFC Cup
Việt Nam sẽ làm khách của Thái Lan vào ngày 5/9 tới. Ảnh: Internet

Cũng liên quan tới trận làm khách của Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 tới, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã từ chối mong muốn của chủ nhà Thái Lan, khi quốc gia này đòi đưa công nghệ VAR vào trận đấu vòng loại World Cup 2022, gặp tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Patsat Supaphong tiết lộ: “FAT đã đề xuất với AFC việc sử dụng công VAR nhưng không được chấp thuận. Nguyên nhân được AFC lý giải, có hơn 10 trận đấu diễn ra đồng loạt, một trận có thêm từ 3-4 trọng tài điều hành VAR đòi hòi nguồn nhân lực lớn cùng lúc là bất khả thi.

Bên cạnh đó, các điều kiện về kỹ thuật viên, camera cùng nhiều kỹ thuật ở mỗi quốc gia cũng khác nhau nên không phù hợp để áp dụng tại nhiều quốc gia thời điểm hiện tại”.

Được biết Thai-League là giải đấu bóng đá đầu tiên trong khu vực đưa VAR vào áp dụng. Tuy nhiên mới đây, họ cũng bị FIFA “tuýt còi” do những khác biệt, chưa đồng nhất so với công nghệ tại nước quốc gia tiên tiến khác.

Mặc dù từ chối đưa VAR vào vòng loại World Cup 2022 nhưng AFC lại đồng thuận cho FAT áp dụng tại vòng chung kết U-23 châu Á vào năm sau.

Quỳnh Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN