Thứ ba, 17/09/2024 | 01:53
RSS

HLV Park Hang-seo 'đại chiến' với báo chí Malaysia

Thứ tư, 04/09/2024, 06:54 (GMT+7)

Bất chấp những tuyên bố từ ông Lee Dong-jun rằng, HLV Park Hang-seo không nộp đơn ứng cử chức “thuyền trưởng” ĐT Malaysia, báo chí Malaysia vẫn chưa dừng lại. Nhiều kênh truyền thông của nước này đồng loạt khẳng định, thông tin mà người đại diện của HLV Park Hang-seo đưa ra là sai sự thật.

HLV Park Hang-seo "đại chiến" với báo chí Malaysia

Tối 29/8, tờ New Straits Times (Malaysia) dẫn lời Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin cho biết, tổ chức này đang sàng lọc các ứng viên trong cuộc tuyển chọn tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia, sau khi chiến lược gia Hàn Quốc - Kim Pan-gon đột ngột từ chức vào tháng trước.

HLV Park Hang-seo 'đại chiến' với báo chí Malaysia

HLV Park Hang-seo đã nộp đơn ứng tuyển vào vị trí HLV ĐT Malaysia. Ảnh: New Straits Times.

"Sau khi ông Kim rời đi, một nhà cầm quân Hàn Quốc khác là Park Hang-seo - cựu HLV ĐT Việt Nam - đã nộp đơn ứng tuyển vào vị trí đang trống. Khi được hỏi liệu ông Park có nằm trong số ứng viên đang được cân nhắc chọn hay không, Chủ tịch FAM trả lời: "Có", New Straits Times cho hay.

Thậm chí, thông tin từ tờ The Star (Malaysia) bật mí, LĐBĐ Malaysia (FAM) sẵn sàng trả mức lương 60.000 USD/tháng cho HLV Park Hang-seo, tức cao hơn số tiền mà nhà cầm quân người Hàn Quốc từng được LĐBĐ Việt Nam trả (50.000 USD), nếu vị chiến lược gia 66 tuổi này đồng ý đàm phán để dẫn dắt "Hổ Malay" trong thời gian tới.

Dẫu vậy, trong diễn biến gần đây, đại diện của HLV Park Hang-seo là Lee Dong Jun đã lên tiếng phản bác những đồn đoán nói trên.

Cụ thể, người này cho hay, HLV Park Hang-seo chưa từng nộp đơn ứng cử hay đàm phán với phía Malaysia về vị trí HLV trưởng. Phía công ty đại diện và Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã có những thỏa thuận, đàm phán về nhiều vấn đề nhưng không liên quan đến vị trí HLV trưởng.

HLV Park Hang-seo 'đại chiến' với báo chí Malaysia

HLV Park Hang-seo chưa từng nộp đơn ứng tuyển làm HLV trưởng ĐT Malaysia.

"100% không có chuyện HLV Park tự ứng cử dẫn dắt tuyển Malaysia", ông Lee Dong-jun chia sẻ với báo chí Việt Nam. "Họ nói vậy là ảnh hưởng tới hình ảnh HLV Park Hang-seo. Với vai trò một công ty đại diện cho nhiều HLV và cầu thủ, tôi có nói chuyện với các chủ tịch của nhiều liên đoàn bóng đá trên thế giới trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Malaysia Datuk Hamidin Amin. Nhưng, chúng tôi đề cập đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ về HLV Park Hang-seo. Và trong các câu chuyện đó, hoàn toàn không có chuyện chúng tôi xin ứng cử vào ghế HLV trưởng của Malaysia".

Bất chấp tuyên bố từ ông Lee Dong-jun, báo chí Malaysia vẫn chưa dừng lại. Nhiều kênh truyền thông của nước này đồng loạt khẳng định, thông tin mà người đại diện của HLV Park Hang-seo đưa ra là sai sự thật.

Nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của đài Astro Arena đã viết trên trang Twitter cá nhân để làm rõ vụ này. Theo đó, Zulhelmi Zainal Azam khẳng định, phía HLV Park Hang-seo đã có những liên hệ với FAM. Người đại diện của ông Park đã nói chuyện với Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin. Zulhelmi Zainal Azam cũng cho biết thêm rằng, hai bên sẵn sàng bước vào 1 cuộc đàm phán về vấn đề hợp đồng, nhưng cho đến nay, FAM vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào.

Sau khi chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023, HLV Park Hang-seo chưa tiếp tục trở lại nghề huấn luyện dù xuất hiện nhiều tin đồn ông sẽ dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ. HLV Park Hang-seo mở học viện bóng đá quốc tế tại Việt Nam, đồng thời làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh.

PV
Theo Báo Dân Việt