Thứ ba, 23/04/2024 | 18:01
RSS

HLV Nishino phát biểu đầy tự tin sau khi giúp U23 Thái Lan vào tứ kết

Thứ tư, 15/01/2020, 08:55 (GMT+7)

Sau khi giúp U23 Thái Lan góp mặt ở Tứ kết, HLV Nishino trải lòng đầy phấn khích, đồng thời tiết lộ lý do dẫn tới quyết định thay đổi tới 8 cầu thủ ở đội hình xuất phát so với lượt trận gặp Australia.

Với việc cầm hòa U23 Iraq với tỷ số 1-1 ở lượt trận cuối, U23 Thái Lan có được 4 điểm sau 3 lượt trận và chính thức góp mặt ở vòng tứ kết U23 châu Á năm nay với tư cách đội xếp thứ hai bảng A. Trong khi đó U23 Úc vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhât bảng, sau khi có có được một chiến thắng và hai trận hòa, sở hữu 5 điểm sau 3 lượt trận.

Đây cũng là động lực quan trọng để người Thái hướng tới mục tiêu lọt vào Top 3 giải đấu để giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Sau khi giúp U23 Thái Lan góp mặt ở Tứ kết, HLV Nishino trải lòng đầy phấn khích, đồng thời tiết lộ lý do dẫn tới quyết định thay đổi tới 8 cầu thủ ở đội hình xuất phát so với lượt trận gặp U23 Australia. 

"Chúng tôi đã hoàn thành bước đầu tiên ở giải đấu. Trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ có những sự thay đổi. Thái Lan có sự xáo trộn đội hình so với trận gặp Australia vì chúng tôi muốn giành chiến thắng. Không chỉ 11 cầu thủ đá chính, mà toàn đội đều có sự chuẩn bị sẵn sàng.

Chúng tôi lựa chọn những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, những người có thể tấn công ở biên. Các cầu thủ đã chơi tốt trong hiệp 1. Bây giờ, chúng tôi có thêm 1 ngày để nghỉ ngơi. Toàn đội cần hồi phục lại thể trạng tốt nhất chúng tôi sẽ phát huy sức mạnh của toàn đội trong trận đấu tới".

HLV Nishino phát biểu đầy tự tin sau khi giúp U23 Thái Lan vào tứ kết
HLV Nishino phát biểu đầy tự tin sau khi giúp U23 Thái Lan vào tứ kết

Khi được các phóng viên so sánh về U23 Thái Lan ở thời điểm hiện tại so với kỳ SEA Games 30, giải đấu mà Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng một cách đau đớn, HLV Nhật Bản chia sẻ.

"Đây không phải thời điểm nói về quá khứ. Tôi muốn tập trung vào giải đấu hiện tại. Tuy nhiên, SEA Games là giải đấu phải đá trên sân cỏ nhân tạo, giờ là sân cỏ tự nhiên nên có sự khác biệt rõ rệt. Hơn nữa, khi chúng tôi là chủ nhà U23 châu Á, các cầu thủ có động lực thi đấu hơn. Sau những trận đấu đã qua, tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội hình với thế hệ tương lai".

Liên quan tới một đại diện khá của bóng đá Đông Nam Á ở giải đấu năm nay là U23 Việt Nam, hiện đội bóng của HLV Park Hang Seo đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối, trận đấu quyết định tới khả năng đi tiếp của đội bóng áo đỏ ở giải đấu năm nay.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam buộc phải đánh bại Triều Tiên, đồng thời mong đợi trận đấu giữa Jordan và UAE có kết quả thắng thua. Nếu Jordan hoà UAE có bàn thắng (1-1 hoặc 2-2…), theo thể lệ thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù thắng Triều Tiên với bất kỳ kết quả nào.

Một trường hợp khác để U23 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp là đội cần thắng Triều Tiên với cách biệt 2 bàn, đồng thời trận Jordan-UAE có tỉ số hoà 0-0. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với Jordan, HLV Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam sẽ phải tập trung để đánh bại Triều Tiên.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN