Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:15
RSS

HLV Muangthong chê Văn Lâm sau trận thua trước Buriram ở vòng 12 Thai League

Thứ hai, 27/05/2019, 09:13 (GMT+7)

HLV Muangthong cho rằng, thủ môn Đặng Văn Lâm bị tâm lý trong trận đối đầu với Buriram và điều này gây ra nhiều khó khăn cho toàn đội.

Như tin tức thể thao đã cập nhật trước đó, Buriram đã xuất sắc đánh bại Muangthong United với tỷ số 1 - 0 ở vòng 12 Thai League và sáng cửa vô địch ở mùa giải năm nay (đứng thứ 2 trên BXH và thi đấu ít hơn các đội hai trận).

Thủ thành số một của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm có màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu này, và chỉ vào lưới nhặt bóng ở cuối hiệp hai, khi cú sút xa của Sasalak bên phía Buriram, bóng chạm lưng tiền vệ Sarach Yooyen đổi hướng khiến Văn Lâm không kịp trở tay và phải nhận bàn thua duy nhất trong trận đấu.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Yoon Jong-hwan của Muangthong gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Đây là trận đấu mà chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã thể hiện tốt hơn mong đợi, dù kết quả đáng thất vọng và Muangthong không ghi được bàn. Xin lỗi các CĐV".

Thừa nhận Buriram thắng xứng đáng, HLV Muangthong tự tin giúp đội bóng vượt khó và thi đấu khởi sắc ở những vòng đấu tới.

"Muangthong cần tập trung hết sức để trở lại phong độ. Hãy tin chúng tôi đã có trận đấu không tệ, nhưng Buriram chơi tốt hơn và đưa ra nhiều quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, Muangthong sẽ tiếp tục cải thiện trong tương lai và trở lại giành chiến thắng", ông khẳng định.

HLV Muangthong chê Văn Lâm sau trận thua trước Buriram
HLV Muangthong chê Văn Lâm sau trận thua trước Buriram. Ảnh: Bongda

HLV Yoon Jong-hwan cho rằng Đặng Văn Lâm có dấu hiệu của sự căng thẳng, mất tự tin và điều này gây khó khăn cho toàn đội: "Trong trận đấu quan trọng của Muangthong nhưng tôi thấy Lâm mất tự tin. Tôi nhận ra điều đó khi nhìn vào mắt cậu ấy, có lẽ Lâm đang rơi vào trạng thái căng thẳng".

"Không riêng gì Lâm mà cả đội đều gặp áp lực, nhưng nếu thủ môn bị tâm lý sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội. Hãy nghĩ vấn đề này sẽ được giải quyết khi tôi nói chuyện giải tỏa cho cậu ấy", HLV Yoon chia sẻ.

HLV Yoon Jong-hwan cũng phủ nhận chuyện chia tay đội bóng vì nhưng kết quả không tốt trong thời gian gần đây, đồng thời tự tin cùng các học trò vượt khó.

"Hiện tại tôi cũng gặp áp lực, nhưng không muốn nghĩ nhiều vì đội dần chơi tốt hơn. Chúng tôi chỉ thiếu một chiến thắng. Bạn không vượt qua được áp lực thì sẽ không thể làm bóng đá chuyên nghiệp, và tôi tin các cầu thủ Muangthong đang nỗ lực 100%. Tôi không có lý do gì để từ chức", ông kết luận.

 Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN