Thứ năm, 25/04/2024 | 00:37
RSS

HLV Mourinho nói gì về trận thua thảm của MU trước Tottenham?

Thứ hai, 05/10/2020, 08:16 (GMT+7)

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra vô cùng thất vọng về trận thua tan nát của đội nhà trước Tottenham ở vòng 4 ngoại hạng Anh đêm qua.

Sự kiện:
Premier League

Tại vòng 4 Premier League 2020/21, MU đã thua sốc 1-6 trước Tottenham. Một trong những bước ngoặt của trận đấu đến từ chiếc thẻ đỏ của Martial giữa hiệp 1. 

Cầu thủ này va chạm với Lamela. Sau khi bị đối thủ khiêu khích, Martial có hành động trả đũa và nhận thẻ đỏ của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Đang bị dẫn 1-2 và lại chơi thiếu người, các học trò HLV Solskjaer liên tiếp nhận thêm những bàn thua và nhanh chóng vỡ trận. Sau trận đấu, Jose Mourinho thẳng thắn bày tỏ quan điểm về pha bóng trên:

"Tôi không thể quan sát rõ pha bóng trên. Nhưng tôi khẳng định MU có thể đã phải kết thúc trận đấu với 8 người vì những hành động tương tự. Nhưng thực sự thì trọng tài không nên rút thẻ đỏ cho Martial bởi nó giết chết MU. Chúng tôi rất tự tin trong trận đấu hôm nay và đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi chúng tôi được chơi hơn người.

HLV Mourinho thất vọng về trọng tài ở trận thua thảm của MU
HLV Mourinho thất vọng về trọng tài ở trận thua thảm của MU 

Ở vòng 4 đêm qua, HLV Solskjaer đã sử dụng Harry Maguire và Eric Bailly ở trung tâm hàng thủ. Cả hai cầu thủ này đều chơi không tốt, họ thiếu sự gắn kết. Việc bộ đôi trung vệ chơi thất vọng cũng là một trong những lý do khiến MU thua 1-6.

Patrice Evra phát biểu sau trận MU vs Tottenham, huyền thoại của Quỷ đỏ đã chỉ trích trung vệ Eric Bailly một cách dữ dội. Evra nói với Sky Sports:

"Bailly chơi thay Lindelof ở trung tâm hàng thủ, đây là cơ hội rất tốt để cậu ấy chứng tỏ mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của Bailly. Cậu ấy không tạo ra sự chắc chắn, cậu ấy thường xuyên mất tập trung".

"Tình huống chuyền bóng mạo hiểm cho Matic đã nói lên điều đó. Với một hậu vệ, những đường chuyền như vậy không được phép xuất hiện. Người ta đã chỉ trích Lindelof, nhưng tôi cho rằng cầu thủ người Thụy Điển ở đẳng cấp cao hơn Bailly".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN