Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:14
RSS

Bộ đôi hảo thủ MU sắp gia nhập giải Serie A?

Chủ nhật, 04/10/2020, 06:35 (GMT+7)

Một đội bóng của Ý đang tiến hành liên hệ với bộ đôi tuyến giữa của Manchester United, Juan Mata và Andreas Pereira.

Sự kiện:
Premier League

Theo The Sun, đội bóng nước Ý, Lazio được cho là đang muốn chiêu mộ bộ đôi tiền vệ Juan Mata và Andreas Pereira của Manchester United, để gia cố hàng công trong thời gian tới. Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Man United và Lazio đã có những trao đổi qua lại và dần tìm được tiếng nói chung về việc chuyển nhượng bộ đôi cầu thủ nói trên.

Andreas Pereira không thể cạnh tranh một suất đá chính với tân binh mà MU vừa mang về từ Ajax, Donny van de Beek, trong khi đó, Juan Mata đã mất suất đá chính vào tay Bruno Fernandes do đó, hai cầu thủ này cũng ít nhiều muốn ra đi để phát triển sự nghiệp và nhận được sự đồng ý của ban lãnh đạo quỷ đỏ.

Nếu đàm phán giữa hai bên diễn ra suôn sẻ, nhiều khả năng, bộ đôi tiền vệ này sẽ rời Old Trafford ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Bộ đôi hảo thủ MU sắp gia nhập giải Serie A
Juan Mata và Andreas Pereira chuẩn bị chia tay Manchester United

Ở chiều ngược lại, theo báo chí nước Anh, Man United có thể bán tới 7 cầu thủ trong tuần này để có tiền chiêu mộ tiền vệ chạy cánh Jadon Sancho của Borussia Dortmund. Cụ thể, tờ Evening Standard khẳng định ban lãnh đạo của Quỷ đỏ sẽ thanh lý tới 7 cầu thủ trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng. Có thể kể đến Chris Smalling, Phil Jones, Diogo Dalot, Sergio Romero, Marcos Rojo, Andreas Pereira và Jesse Lingard.

Theo nhà báo Duncan Castles, Quỷ đỏ vẫn chưa từ bỏ mục tiêu Jadon Sancho từ Dortmund. Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford đã nhiều lần đảm bảo với HLV Solskjaer thương vụ "bom tấn" này sẽ được kích hoạt ngay trong mùa hè năm nay.

Một số nguồn tin khác cho biết, Manchester United đã đồng ý về các điều khoản cá nhân và chi phí cho người đại diện của tiền vệ người Anh. Trong tuần sau, MU sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cùng trị giá 90 triệu bảng cho Dortmund.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN