Thứ năm, 25/04/2024 | 10:41
RSS

HLV Lee Young-jin nhận giải thành tựu trọn đời

Thứ sáu, 03/03/2023, 14:07 (GMT+7)

Ông Lee Young-jin sẽ nhận giải thưởng thành tựu trọn đời vì những đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất, Ban tổ chức Fair Play 2022 sẽ trao giải thành tựu trọn đời cho những đóng góp của ông Lee Young-jin trong buổi lễ trao giải cho danh hiệu chính dành cho các cá nhân, tập thể có những hành động đẹp, cao thượng trong năm 2022 vào tối 3/3.

HLV Lee Young-jin là trợ lý số một của ông Park Hang Seo và là người âm thầm làm việc trong suốt hơn 5 năm gắn bó cùng HLV Park.

Ông Lee sinh năm 1963, từng là đồng đội của ông Park ở CLB Lucky-Goldstar Hwangso. Sau này khi nhận đội tuyển Việt Nam ông Park gọi ông Lee sang để hỗ trợ công việc. Hai người đã phối hợp ăn ý và giúp bóng đá Việt Nam có được nhiều thành công trong 5 năm qua.


Ông Lee Young-jin nhận giải thưởng vì những đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam.

Tham gia chương trình "Master in the House" của đài SBS (Hàn Quốc) mới đây, HLV Park Hang Seo chia sẻ về lý do chia tay tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó: “Tôi phải chia tay để cùng họ thay đổi. Nếu tôi tiếp tục ở lại, tôi cho rằng cả bản thân tôi và các cầu thủ đều rơi vào cảnh trì trệ, không thể tiến bộ. Họ cần có động lực mới để bước tiếp và phát triển”.

Hiện HLV Park Hang Seo vẫn đang... thất nghiệp sau khi chia tay các học trò: "Tôi bây giờ thất nghiệp rồi, giờ không có lương. Tôi phải suy nghĩ kiếm việc bởi còn nuôi vợ con.

Sau khi kết thúc hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, nếu có nơi khác đề xuất thì tôi sẽ cân nhắc cơ hội. Tôi phải xem xét điều kiện hợp đồng nhưng tôi mong muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia hơn là CLB. Tôi đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam và hy vọng mình vẫn còn có thể cống hiến cho bóng đá các nước khác nữa", HLV Park Hang Seo tâm sự.

"Cá nhân tôi nghĩ mình vẫn đủ sức làm huấn luyện viên trong 2-3 năm tới. Tôi sẽ có kế hoạch sau khi xem xét mọi thứ, về vị trí và vai trò của mình. Tôi sẽ có những trao đổi với người đại diện. Việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay câu lạc bộ không phải vấn đề.

Ưu và nhược điểm của việc này rất rõ ràng. Dẫn dắt đội tuyển quốc gia có ít trận đấu, nhưng áp lực cao, còn với câu lạc bộ, các trận đấu diễn ra hằng tuần. Đó không phải là lựa chọn dễ dàng", HLV Park Hang Seo nói thêm.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại