Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:37
RSS

HLV Lê Thụy Hải nhận xét 'sốc' khi HLV Park Hang Seo loại Anh Đức, Văn Quyết

Thứ bảy, 22/12/2018, 06:45 (GMT+7)

HLV Lê Thụy Hải đã có nhận xét độc đáo về việc ĐT Việt Nam không triệu tập Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức dự Asian Cup 2019.

 HLV Lê Thụy Hải nói gì về việc HLV Park Hang Seo loại Anh Đức, Văn Quyết dự Asian Cup 2019
HLV Lê Thụy Hải cho rằng, ông Park không đặt nhiều kỳ vọng ở Asian Cup 2019.

Ít ngày sau khi giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo đã gây sốc vì loại Văn Quyết đặc biệt người hùng Anh Đức khỏi danh sách triệu tập chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Giải thích cho quyết định của mình, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết, ông muốn dành cơ hội cho những cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho 2 giải đấu chính trong năm 2019 là vòng loại U23 châu Á hay SEA Games.

Về quyết định và mục tiêu của ông Park Hang Seo và LĐBĐ Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải đã có nhận xét độc đáo. Theo ông Hải “lơ”, Việt Nam không có một đội tuyển quốc gia đúng nghĩa.

“Thực ra việc HLV Park Hang Seo không triệu tập Anh Đức và Văn Quyết trong lần tập trung này của đội tuyển Việt Nam đã phần nào cho thấy chúng ta không đặt tham vọng và mục tiêu cao tại Asian Cup 2019, tôi nghĩ đây là điều đáng buồn.

Chúng ta hiện không có một đội tuyển quốc gia riêng biệt, đội tuyển 1 mà nằm trong 3 đội tuyển, có sự kết hợp của cả lứa cựu binh lẫn U23 và cả U21. Đáng lý ra, Asian Cup là giải đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, với những cái tên như Văn Lâm, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Đức… ví dụ thế.

Đây là nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia chứ không phải U23 hay Olympic. Nhưng hiện nay chúng ta chỉ có một đội duy nhất và có lẽ VFF cũng như chính HLV Park Hang Seo xác định khó phấn đấu được thứ hạng cao tại châu lục, vì thế đưa cả cầu thủ U21 lên bổ sung vào thành phần đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho những mục tiêu lâu dài trong năm 2019 là vòng loại U23 châu Á và SEA Games”, ông Hải nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ thể thao và Văn hóa.

Theo HLV Lê Thụy Hải, mục tiêu và quyết định của HLV Park Hang Seo hướng đến là sáng suốt bởi điều NHM Việt Nam mong mỏi nhất là giành tấm HCV SEA Games. Về cơ hội của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019, ông Hải lơ cho rằng, nếu may mắn các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á chỉ có thể vượt qua vòng bảng.

Từ bản danh sách 27 cầu thủ được triệu tập, HLV Park Hang Seo sẽ thanh lọc nhân sự trước khi chính thức dự VCK Asian Cup 2019.

Thay vì sử dụng bộ đôi lão tướng, 7 cầu thủ trẻ được triệu tập gồm: Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ).

Khi ĐT Việt Nam công bố danh sách tham, VFF cũng đã đưa ra lý do Anh Đức và Văn Quyết chia tay ĐTQG, rằng HLV Park Hang Seo muốn tạo cơ hội cho các nhân tố mới thay thế cho vị trí của các lão tướng. Qua đó hướng tới mục tiêu xa hơn là vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30.

Riêng về trường hợp của Anh Đức, mới đây nhất HLV Park Hang Seo đã lên tiếng. Theo đó, ông tiết lộ rằng trước thềm AFF Cup 2018 Anh Đức có nguyện vọng muốn thi đấu như giải đấu cuối cùng của mình, vì vậy nhà cầm quân người Hàn Quốc tôn trọng quyết định của tiền đạo Bình Dương.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh cãi lời

 

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN