Thứ năm, 28/03/2024 | 17:02
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'Người Thái đang lo sợ trước tuyển Việt Nam'

Thứ ba, 03/09/2019, 14:28 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải dù Kiatisak nói cứng song người Thái không dễ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở lần tái đấu tới đây.

Cách đây vài ngày, Kiatisak cho rằng Thái Lan sẽ thắng Việt Nam khi có được đội hình mạnh nhất và những chiến thắng của Việt Nam trước đó trước Thái Lan chỉ là giao hữu và không nói lên nhiều điều.

Chia sẻ với trang Saostar, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, dù Kiatisak nói cứng song người Thái không dễ giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam. “Nhận xét thế thôi. Tôi nghĩ Thái Lan là đội lo sợ trước Việt Nam. Vì họ bị áp lực chiến thắng và có nhiều khó khăn chứ không đơn giản đâu.

Thái Lan đá sân nhà nên phải quyết tâm có 3 điểm. Tuy nhiên, họ dâng lên tấn công thì dễ bị hở phía sau lưng, với cách chơi của HLV Park Hang Seo thì nguy hiểm đấy. Ông Park làm chiến thuật phòng ngự phản công rất tốt.

Thái Lan có HLV mới thì thời gian để thích nghi chiến thuật không phải muốn nhanh là được. Họ cần thêm thời gian để thích nghi, đó là thiệt thòi so với tuyển Việt Nam. Chúng ta đều biết ông Park có lợi thế là đang dùng những con người cũ, các em không cần mất thời gian để làm tốt chiến thuật của HLV Park.

Tôi nghĩ Thái Lan là đối thủ không hề dễ chơi so với Việt Nam, thậm chí nhỉnh hơn dù thời gian qua chơi không tốt. Thế nhưng, họ có nhiều khó khăn hơn so với chúng ta. Từ sức ép chiến thắng đến chuyện HLV mới sẽ khiến Thái Lan khó đá với Việt Nam. Tất nhiên, chúng ta muốn thắng Thái Lan thì khó khăn nhưng cơ hội không hề nhỏ”.

HLV Lê Thụy Hải tin Việt Nam đủ sức đánh bại Thái Lan
HLV Lê Thụy Hải tin Việt Nam đủ sức đánh bại Thái Lan​

Theo cựu HLV của Thanh Hóa, tuyển Việt Nam đang có nhiều điều thuận lợi để đánh bại người Thái trên chính sân nhà của họ ở lần tái đấu tới đây.

“Tuyển Việt Nam bây giờ không còn tâm lý e ngại Thái Lan, các em không ngán Thái lan nữa đâu. Đó là một lợi thế lớn về tinh thần trong trận đấu sắp tới cho Việt Nam. Ngược lại, Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng tấm lý trong trận đấu với Việt Nam. Nếu HLV Park Hang Seo làm tốt tâm lý thì chúng ta sẽ có lợi thế nhiều hơn Thái Lan, dù phải đá trên sân khách.

Tôi chỉ hơi lo lắng là hai bên cánh của tuyển Việt Nam với các cầu thủ được thông tin trong thời gian qua gặp chấn thương. Nếu hai cánh vắng Trọng Hoàng và Văn Hậu thì ảnh hưởng đến lối chơi là điều chắc chắn, vì hai cầu thủ này chơi tốt trong thời gian qua ở tuyển Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ ông Park sẽ biết cách “vá” trong trường hợp không thể sử dụng hai cầu thủ này”, HLV Lê Thụy Hải nói đầy lạc quan về cơ hội của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Về phía đối thủ của Việt Nam, cầu thủ Chanathip là nhân vật khiến chúng ta hết sức lưu tâm. Tiền vệ nhỏ bé này chính là một trong những cầu thủ được đặt kỳ vọng nhiều nhất bên phía đội tuyển Thái Lan ở trận gặp Việt Nam, bởi "Messi Thái" hiện có phong độ rất cao tại J.League và từng nhiều lần ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong quá khứ.

Dẫu vậy, theo truyền thông Thái Lan, khả năng ra sân của Chanathip trước đội tuyển Việt Nam không nhiều, bởi cầu thủ này đang bị căng cơ nhẹ và cần thời gian để hồi phục 100% chấn thương này. Bên cạnh đó, Chanathip Songkrasin cũng vừa bị vắt kiệt sức bởi lịch thi đấu ở giải bóng đá VĐQG Nhật Bản

Nếu “Messi Thái” không thể ra sân thì đó là tổn thất lớn với đội tuyển Thái Lan. Bởi lẽ, lối chơi của “Voi chiến” phụ thuộc khá nhiều vào cầu thủ cao 1,58 mét này. Ở King’s Cup vừa qua, Thái Lan cũng không có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin và để thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 5/9.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN