Thứ ba, 16/04/2024 | 15:37
RSS

HLV Lê Thụy Hải bênh vực Công Phượng sau quả 11m hỏng ăn

Chủ nhật, 09/06/2019, 14:41 (GMT+7)

Cựu HLV nổi tiếng đã bênh Công Phượng sau quả 11m hỏng ăn trước Curacao và cho rằng đây chỉ là giải giao hữu mọi người không nên đặt nặng vấn đề thắng thua

Như tin tức thể thao đã cập nhật trước đó, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa với Curacao và chỉ chịu thất bại trước đội bóng này trên chấm luân lưu 11m đầy may rủi, qua đó giàn ngôi Á quân giải bóng đá giao hữu King's Cup 2019.

Người đá hỏng quả 11m duy nhất bên phía đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Công Phượng. Sau cú đá hỏng ăn này, tiền đạo gốc Nghệ đã nhận rất nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Trao đổi với Saostar về tình huống đã hỏng 11m của Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải cho rằng điều đó hết sức bình thường, và đó cũng chỉ là giải giao hữu thôi nên mọi người không nên quá quan trọng: “Chuyện đó rất bình thường. Trận đấu tính giao hữu thôi, có quan trọng cũng không phải vấn đề gì to tát. 

Tôi nói thế này. Trên thế giới có bao nhiêu cầu thủ giỏi đá hỏng phạt đền? Maradona, Messi, Ronaldo, Platini… còn đá hỏng phạt đền, Công Phượng sút trượt là bình thường thôi. Sao phải chê trách, vấn đề này là bình thường. Vì đá phạt đền hỏng là một phần của bóng đá, đến ngôi sao hàng đầu thế giới cũng từng như thế”.

HLV Lê Thụy Hải bênh Công Phượng sau quả 11m hỏng ăn trước Curacao
HLV Lê Thụy Hải bênh Công Phượng sau quả 11m hỏng ăn trước Curacao. Ảnh: Oxii

Theo HLV Lê Thụy Hải, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt trước đội bóng mạnh Curacao, và chúng ta cũng đã học hỏi được nhiều điều từ đội bóng mạnh tới từ Trung Mỹ này.

“Tôi nói thật nhé. Xem trận đấu thật sự thích, chúng ta dám chơi trước một đội bóng đẳng cấp hơn về nhiều mặt. Chúng ta thua nhưng vẫn đá tốt, đá để có được bàn gỡ trước Curacao. Đó là giá trị tích cực. Tôi từng là cầu thủ, HLV nên xem rất thích màn trình diễn của các em. 

Chúng ta có thể nói may mắn khi đá với Curacao, một đội bóng mạnh để học thêm nhiều thứ. Đúng như HLV Park Hang Seo mong muốn là các cầu thủ thể hiện được mình, còn thua vì đội bạn đẳng cấp hơn. Nhưng trận đấu này chỉ ở giải hữu nên không cần quá đặt nặng tính ăn thua.

Theo cựu HLV Thanh Hóa, Công Phượng, Văn Toàn có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn bởi đội bạn có nhiều cầu thủ giỏi, họ biết cách ngăn chặn các chân sút của đội tuyển Việt Nam.

"Sự khác biệt có thể thấy là chúng ta có những pha ban bật đẳng cấp của Văn Toàn - Công Phượng nhưng không ăn được. Nguyên nhân là đội bạn có những cầu thủ giỏi, họ biết cách ngăn chặn mà không cần phải đá xấu.

Tính chất trận đấu cũng phản ánh rõ. Việt Nam và Curacao đá để giữ cho nhau, không máu lửa, đá bậy. Mọi thứ diễn ra trong thế trận đẹp mắt, hai bên đá tích cực.

Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ giỏi, có thể nói là thế hệ vàng. Rất đáng để chờ đợi làm nên những điều tốt đẹp trong tương lai. Hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục phát triển để mang về những thành công cho bóng đá Việt Nam, vì không phải lúc nào cũng có một lứa cầu thủ giỏi như hiện tại”, HLV Lê Thụy Hải phân tích với Saostar về tuyển Việt Nam.

Với tấm HCB giành được tại King's Cup, ĐT Việt Nam giành được số tiền thưởng 25.000 USD (tương đương khoảng 585 triệu đồng) từ Ban tổ chức. Bên cạnh đó, từ phía LĐBĐ Việt Nam cũng thưởng nóng cho đội 300 triệu đồng với thành tích này.

Như vậy, với 500 triệu đồng đã thưởng nóng sau trận đấu với ĐT Thái Lan ngày 05/06, ĐT Việt Nam đã nhận được tổng tiền thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng cho thành tích á quân King's Cup 2019.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN