Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:41
RSS

HLV Kiatisak muốn kèm riêng Văn Toàn trong thời gian tới

Thứ hai, 11/07/2022, 08:31 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak cho biết Văn Toàn phải rèn lại khả năng dứt điểm trong thời gian tới.

Với điểm tựa sân nhà Pleiku, HAGL đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần chưa đầy 2 phút để có được bàn thắng vào lưới của CLB Đà Nẵng. Sau một nỗ lực pressing ở giữa sân, Văn Toàn chọc khe cho Công Phượng xâm nhập vùng cấm. Ở góc khó, tiền đạo gốc Nghệ tung cú sút rất căng làm tung nóc lưới đội khách để mở tỷ số.

Đội bóng sông Hàn thi đấu đầy cố gắng trong suốt thời gian còn lại của trận đấu nhưng bất lực trong việc giữ lại một điểm dù được sở hữu một quả Penalty ở những phút cuối trận do cầu thủ HAGL để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đáng chú ý, tiền vệ Văn Toàn sở hữu khá nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu này song lại bỏ lỡ hết sức đáng tiếc khiến đội chủ nhà chí có được một chiến thắng tối thiểu trước đội khách không quá mạnh.

HLV Kiatisak muốn kèm riêng Văn Toàn trong thời gian tới
HLV Kiatisak chưa hài lòng với khả năng dứt điểm của Văn Toàn 

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kiatisak cho biết Văn Toàn phải rèn lại khả năng dứt điểm trong thời gian tới: "Tôi sẽ tập riêng cho Văn Toàn nhiều hơn, tôi phải cho cậu ấy sút hàng ngày. Dù chúng tôi ghi bàn sớm nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Nếu chỉn chu hơn thì phải có 3-4 bàn liên tiếp. Không làm được nên hiệp 2 chúng tôi rất vất vả như vậy”.

"May mắn là yếu tốt cần thiết, bóng đá phải có may mắn. Hai đội đã thi đấu tốt, lối chơi phối hợp đẹp mắt và cống hiến cho khán giả. HAGL nỗ lực để không bị bắt bài và đặt mục tiêu từng trận một", nhà cầm quân người Thái Lan nhận xét.

"Đội nào cũng muốn vô địch, chúng tôi thì muốn 3 điểm từng trận. Đừng hỏi HAGL muốn vô địch hay không, đó là tạo áp lực cho đội bóng. Các đội khác nếu có cầu thủ tốt hơn thì sẽ chơi tốt hơn. So sánh hai mùa giải là rất khác biệt", HLV Kiatisak nói thêm.

HLV Kiatisak không than phiền về công tác trọng tài. Ông hiểu trọng tài cũng là con người và có thể mắc sai sót. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng thấy tiếc khi cầu thủ bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền. Võ Ngọc Toàn ở hiệp 2. Cầu thủ mang áo số 8 đặt lòng ra ngoài, đánh mất thời cơ của đội khách. Đà Nẵng hòa đáng tiếc trên sân của HAGL ở vòng 6 V.League 2022.

CLB Đà Nẵng không dùng ngoại binh trong đội hình xuất phát, ông dự kiến sẽ thay cả ba ngoại binh trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải diễn ra vào cuối tháng 7. CLB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 10 với 6 điểm sau 6 trận. HAGL đứng thứ 8 với 7 điểm sau vòng đấu thứ 6.

 

 

 

 

Đại Trí
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại