Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:28
RSS

HLV Kiatisak đón tin vui trước trận đấu với Hà Nội FC

Thứ năm, 15/04/2021, 19:05 (GMT+7)

Hoàn thành tốt buổi tập gần đây, Tuấn Anh dường như đã sẵn sàng ra sân cho trận đấu với Hà Nội FC sau đây ít ngày.

Sự kiện:

Sau một ngày được nghỉ xả hơi, chiều qua (14/4), Văn Toàn và các đồng đội đã có buổi tập đầu tiên sau trận thắng trước Nam Định FC ở trung tâm Hàm Rồng, chuẩn bị cho trận tiếp đón đại kình địch Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku.

Theo ghi nhận,  tiền vệ Tuấn Anh vừa trở lại sau chấn thương đã hoàn thành tốt bài kiểm tra thể lực bằng bài tập chạy khoảng ngắn 20 mét dưới sự hỗ trợ của HLV thể lực Bundit Thiabthong. 

Ở bài tập bài đối kháng 3 đấu 3 với yêu cầu 2 chạm, 3 chạm và không chuyền ngược lại người vừa chuyền cho mình, học trò cưng của HLV Park Hang Seo đã cho thấy những động tác mạnh mẽ, dứt khoát trong các pha bóng cho thấy cầu thủ này đã sẵn sàng ra sân cho trận đấu với đội bóng Thủ đô sau đây ít ngày.

Sự trở lại của Tuấn Anh là tin rất vui với HLV Kiatisak và người hâm mộ đội bóng phố Núi. Bởi tiền vệ người Thái Bình rất cần thiết cho HAGL ở trận đấu rất quan trọng đối với đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc diễn ra vào lúc 17h chiều chủ nhật tuần này 18/4 trên sân Pleiku.

HLV Kiatisak đón tin vui trước trận đấu với Hà Nội FC
Tuấn Anh sẵn sàng ra sân ở trận đấu với Hà Nội FC

Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Pleiku đã có được 5 chiến thắng liên tiếp, kể từ sau trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng của bầu Đức chỉ còn cách kỷ lục được Long An (2005) và SLNA (2018) nắm giữ đúng 3 trận thắng. Tuy nhiên, HAGL sẽ gặp phải thử thách cực đại ở vòng đấu tới đây khi phải chạm trán với Hà Nội FC - đối thủ kỵ dơ của họ trong nhiều năm qua tại đấu trường V.League

Sau 9 vòng đấu đầu tiên, HAGL vẫn đang duy trì được mạch trận bất bại của mình lên con số 8, kể từ sau trận thua Sài Gòn FC hồi đầu mùa. Tuy nhiên, con số này vẫn cách kỷ lục của Nam Định ở mùa giải 2004 tới 8 trận đấu nữa. Trong bối cảnh mà cách đội bóng ở V-League đang gặp nhiều khó khăn thì HAGL hoàn toàn có thể tự tin xô đổ được kỷ lục của đội bóng thành Nam.

Bên cạnh đó, nếu giành được toàn bộ 10 chiến thắng trong 10 trận đấu còn lại, HAGL cũng sẽ tự vượt chính mình để giành lấy số điểm cao kỷ lục. Ở mùa giải gần nhất lên ngôi vô địch, đội bóng phố Núi chỉ mang về 46 điểm sau 22 vòng đấu.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại