Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:27
RSS

HLV Indonesia và Thái Lan nói gì trước trận bán kết SEA Games?

Thứ năm, 19/05/2022, 09:06 (GMT+7)

HLV Indonesia và Thái Lan đều tỏ ra khá quyết tâm trước trận bán kết một SEA Games trên sân Thiên Trường.

Xuất sắc đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối, U23 Indonesia đã có vé tiến vào bán kết với ngôi vị nhì bảng A. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ so tài với U23 Thái Lan ở trận bán kết một, đội đứng nhất bảng A. Trận đấu này sẽ được diễn ra trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định. 

Trả lời họp báo trước lượt trận bán kết, HLV Shin Tae-yong chia sẻ: "Tôi cảm ơn lời nhận xét của HLV Thái Lan khi nói chúng tôi là đội mạnh nhất. Tôi nghĩ cả U23 Việt Nam và Thái Lan đang là 2 đội mạnh nhất giải lần này. U23 Indonesia sẽ cần cố gắng ở trận ngày mai. Đó chắc chắn sẽ là trận đấu căng thẳng. Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện vào chung kết, mà chỉ tập trung trước mắt cho trận đấu ngày mai.

Chúng tôi có 1 cầu thủ không thể tham dự trận này. Tôi hài lòng về màn thể hiện của những cầu thủ dự bị ở các trận trước. Khi vào sân họ chơi rất tốt nên U23 Indonesia đang có sự ổn định về lực lượng. Tôi không thể nói gì trước về đội hình ra sân vì ngày mai tôi mới ra quyết định về đội hình chính thức.

Saddil Ramdani sẽ tập trung cùng toàn đội. Nhưng thời gian quá gấp nên tôi cũng chưa biết cậu ấy có sẵn sàng ra sân hay không. 4 đội vào bán kết SEA Games lần này cũng đều đã làm được điều tương tự tại AFF Cup 2021. Đương nhiên cả 4 đội đều đã gặp nhau nhiều nên sẽ hiểu nhau rất rõ".

HLV Indonesia và Thái Lan thận trọng trước trận bán kết SEA Games
HLV Thái Lan thận trọng trước trận bán kết SEA Games 31

Trong khi đó bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Mano Polking cho biết: "Tôi nghĩ rằng việc chọn đối thủ ở bán kết không quan trọng. Bốn đội đều rất mạnh và khao khát giành huy chương vàng. Chúng tôi muốn ở lại Nam Định vì quen với điều kiện thi đấu ở đây, không phải di chuyển nhiều. Vì vậy, đây là thuận lợi đối với chúng tôi.

Indonesia rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Cuộc đối đầu ngày mai sẽ hoàn toàn khác những gì xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, Thái Lan cũng là một tập thể tốt và có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi hy vọng các cầu thủ đạt phong độ tốt và có màn trình diễn tích cực để giành kết quả thuận lợi

Chúng tôi thường xuyên theo dõi các cầu thủ Thái Lan đang nước ngoài. Họ được chơi ở môi trường chất lượng hơn nên sẽ có kinh nghiệm tốt hơn. Khả năng của họ sẽ giúp ích nhiều cho tập thể.

Việc mắc sai lầm giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Chúng tôi đã điều chỉnh cho họ trên sân tập, thông qua các băng ghi hình cũng như những trận thi đấu chính thức. Sai lầm là một phần để các cầu thủ phát triển. Tôi hy vọng U23 Thái Lan không mắc sai lầm trong trận đấu ngày mai".

Đối đầu với U23 Indonesia, U23 Thái Lan cũng đang nắm chút lợi thế khi tiếp tục được ở lại Nam Định và thi đấu trên SVĐ Thiên Trường. Trong khi đó U23 Indonesia có ít ngày nghỉ hơn và phải di chuyển từ Việt Trì để thi đấu trận bán kết SEA Games 31 với U23 Thái Lan.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại