Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:00
RSS

Báo Malaysia kỳ vọng đội nhà sẽ tạo nên bất ngờ trước U23 Việt Nam’

Thứ tư, 18/05/2022, 14:30 (GMT+7)

Một số tờ báo Malaysia vẫn kỳ vọng đội nhà sẽ làm nên bất ngờ trước chủ nhà Việt Nam và giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games năm nay.

Trận hòa với tỷ số 2-2 trước U23 Campuchia khiến U23 Malaysia đánh mất ngôi đầu bảng B vào tay U23 Thái Lan và sẽ phải gặp chủ nhà U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở bán kết SEA Games 31.

Tờ Utusan của Malaysia, bình luận về trận đấu sắp tới giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia: "U23 Malaysia rõ ràng đã tự hại chính họ. Gặp nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam hiện tại là điều rất khó khăn, tất nhiên khó hơn nhiều so với việc chạm mặt U23 Indonesia".

Trong khi đó, tờ Daily News cũng bày tỏ sự thất vọng lớn: "U23 Malaysia phung phí đi cơ hội ngon ăn. Việc gặp U23 Việt Nam ở bán kết thực sự là thách thức rất lớn". Bên cạnh việc bày tỏ sự thất vọng, một số tờ báo Malaysia vẫn kỳ vọng đội nhà sẽ làm nên bất ngờ trước chủ nhà Việt Nam và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tờ Bharian đưa ra quan điểm: "Cơ hội vàng để tránh mặt U23 Việt Nam đã bị U23 Malaysia ném đi. Chắc chắn trước mắt U23 Malaysia sẽ là vô vàn khó khăn. Tuy nhiều điều đó không đồng nghĩa cánh cửa vào chung kết của đội bóng này đã khép lại. U23 Malaysia sẵn sàng gây ra bất ngờ lớn khi đối đầu U23 Việt Nam, qua đó tiến thẳng vào trận chung kết".

Báo Malaysia kỳ vọng đội nhà sẽ tạo nên bất ngờ trước U23 Việt Nam’
Malaysia sẽ so tài với U23 Việt Nam ở bán kết 1 SEA Games 31

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam chưa từng phải nhận bất cứ trận thua nào trước người Malaysia. Cụ thể, ĐT Việt Nam duy trì bất bại trong cả 6 lần đối đầu Malaysia ở cấp độ ĐTQG, gồm 5 trận thắng, 1 hoà. 

Tuy nhiên đôi bên không có dịp gặp nhau ở cấp độ U22/U23. Ở SEA Games 30 vào cuối năm 2019, đội U22+2 của Malaysia ở bảng A nhưng thi đấu không tốt và không vượt qua vòng bảng. 

Trong khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thi đấu cực kỳ ấn tượng để đứng đầu bảng B, xếp trên Indonesia và Thái Lan. Sau đó họ đã tiếp tục trình diễn một phong độ ấn tượng tại bán kết và trận chung kết để giành tấm HCV.

Ngoài ra, với lợi thế sân nhà, lại được nghỉ ngơi nhiều hơn đối thủ 1 ngày cũng như không tung ra sân đội hình mạnh nhất ở lượt đấu cuối vòng bảng, rõ ràng U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua người Mã vào tối 19/5 tới.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại