Thứ ba, 23/04/2024 | 23:36
RSS

Lịch sử ủng hộ U23 Việt Nam trước trận bán kết gặp Malaysia

Thứ tư, 18/05/2022, 10:22 (GMT+7)

Theo đó, trong 8 lần chạm trán ở các kỳ SEA Games trong 27 năm qua, U23 Việt Nam áp đảo về số lần giành thắng lợi ở các cuộc đọ sức với U23 Malaysia.

Sau khi vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng A, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia ở bán kết SEA Games 31- đội nhì bảng B, vừa để U23 Campuchia cầm hòa ở lượt trận cuối.

Theo nhận định người hâm mộ, U23 Malaysia là đối thủ dễ chơi hơn nhiều so với U23 Thái Lan, bởi người Thái cũng đang cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch với dàn cầu thủ trẻ chất lượng cùng một HLV ngoại rất mát tay.

Xét về thành tích đối đầu, Malaysia có thể xem là đối thủ khá ưa thích với bóng đá Việt Nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Cụ thể, trong 8 lần chạm trán ở các kỳ SEA Games trong 27 năm qua, U23 Việt Nam áp đảo về số lần giành thắng lợi ở các cuộc đọ sức với đối thủ này.

Ở hai kỳ SEA Games năm 1995 và 1997 – (bóng đá nam vẫn là đội tuyển quốc gia), tuyển Việt Nam khi ấy đã đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt 2-0 . Tuy nhiên, sau đó Malaysia phục thù thành công với trận thắng 1-0 ở vòng bảng năm 1997.

Lịch sử ủng hộ U23 Việt Nam trước Malaysia ở SEA Games
U23 Việt Nam  thường xuyên giành chiến thắng trước Malaysia ở SEA Games

SEA Games 2001, lần đầu tiên lứa tuổi U23 được áp dụng thi đấu tại môn bóng đá nam. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Brazil – Dido, đã gây thất vọng khi để thua 0-2 trước U23 Malaysia và bị loại ngay ở vòng bảng.

Tuy nhiên đến kỳ SEA Games 2003 được tổ chức tại Việt Nam, U23 Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3 trong một màn dượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Không những vậy, dưới thời HLV Park Hang Seo bóng đá Việt Nam đang bất bại trước người Mã với 5 trận thắng và 1 trận hòa.

Cùng với việc U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết (gặp Malaysia), giá vé xem trận đấu trên sân Việt Trì đã được đẩy cao hơn một chút. Thậm chí, nhiều phe vé đã ủ và chờ đến sát ngày đá trận bán kết để đẩy giá vé lên cao hơn nữa. Động thái này cũng dễ hiểu bởi trước khi lượt trận cuối diễn ra, U23 Malaysia đang đứng nhất bảng B và khả năng cao sẽ đi tiếp với ngôi đầu.

Khi đó, U23 Thái Lan sẽ xếp nhì bảng và sẽ gặp U23 Việt Nam. Đây là cặp đấu được phần lớn người hâm mộ Việt chờ đón và chắc chắn giá vé xem cuộc đọ sức này sẽ “sốt”.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi U23 Malaysia để U23 Campuchia cầm hòa, qua đó đánh mất ngôi đầu vào tay “Voi chiến”. Chính vì thế, sáng 17/5, giá vé cặp đấu này vẫn tăng nhẹ. Vé khán đài C-D có giá khoảng 2,5 triệu đồng/cặp, trong khi giá khán đài A ở 2 cánh dao động từ 3,6 đến 4 triệu đồng/cặp.

Giá vé khán đài A gần khu VIP còn được đẩy cao hơn khi được rao giá từ 5 đến 6 triệu đồng/cặp. Còn khu B là 4,5 đến 5 triệu đồng/cặp. Đặc biệt, khu VIP vé mời rất hiếm nên được phe vé hét lên đến 7,5 triệu đồng/cặp.

Ở một diễn biến khác, hôm nay, ĐT U23 Malaysia cũng trải qua hành trình từ Nam Định đến Phú Thọ để chuẩn bị cho trận bán kết. Phát biểu trước truyền thông, HLV Brad Maloney nói: "Chúng tôi trải qua 3 giờ đồng hồ di chuyển. Mọi thứ đều thuận lợi khi chúng tôi có xe cảnh sát dẫn đường.

Còn về trận bán kết, tất nhiên sẽ khó khăn cho chúng tôi vì Việt Nam là chủ nhà. Chúng tôi cần có giải pháp chiến thuật hợp lý nhất vì tôi đã theo dõi nhiều video U23 Việt Nam thi đấu. Về cá nhân, tôi rất tôn trọng HLV Park Hang-seo và chờ cuộc đấu trí này".

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra trên SVĐ Việt Trì, vào 19h ngày 19/5 tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại