Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:07
RSS

HLV Incheon đánh giá cao màn thể hiện của Công Phượng

Thứ hai, 01/04/2019, 09:21 (GMT+7)

HLV Incheon đánh giá cao màn thể hiện của Công Phượng trong trận đấu với đội chủ nhà Suwon Bluewings.

Chiều 31/3, Incheon United bước vào lượt trận thứ 4 K.League, làm khách của Suwon Bluewings. Tiền đạo Công Phượng lại là một điểm sáng kể từ khi anh được tung vào sân từ phút 69, tiếc rằng đội bóng của anh đã để thua 1-3 trước đội chủ nhà Suwon Bluewings. Phát biểu sau trận đấu, HLV  Andersen tỏ ra  ấn tượng về màn trình diễn của Phượng.

"Vào thời điểm đó, chúng tôi đang bị dẫn trước với tỷ số 2-1 và tôi muốn đội nhà chơi với 2 tiền đạo nên đã tung cậu ấy (Công Phượng-PV) vào sân. Trong khoảng thời gian đầu tiên, cậu ấy đã chơi rất năng động. Các cầu thủ Suwon đã kèm Công Phượng rất chặt nhưng dù sao, cậu ấy làm hết sức rồi" - HLV Andersen chia sẻ sau trận thua Suwon 1-3 chiều qua.

"Cậu ấy làm hết sức rồi" - chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy, nhưng có thể thấy HLV Andersen dù chưa thật sự lên tiếng khen ngợi, xong đã đánh giá tích cực phần nào màn trình diễn tổng thể của Công Phượng.

HLV Incheon đánh giá cao màn thể hiện của Công Phượng
HLV Incheon đánh giá cao màn thể hiện của Công Phượng. Ảnh: Sport5

Trong khi đó, tờ báo Newsen ở xứ Kim chi có bài viết ca ngợi Công Phượng: "Ấn tượng mạnh mẽ của Công Phượng trong ngày quốc kỳ Việt Nam tung bay ở Hàn Quốc", với không ít lời bình luận ca ngợi tiền đạo xứ Nghệ.

"Nguyễn Công Phượng đã thể hiện được những phẩm chất đã từng làm nên thương hiệu của anh ở Việt Nam. Màn trình diễn này hoàn toàn có thể làm hài lòng những người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi anh. 

Incheon đã để thua bất ngờ trước Suwon nhưng hiệu suất của Công Phượng kể từ khi được vào sân thay người là xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Nhân tố sắm vai chủ lực ở ĐTQG của HLV Park Hang Seo đã được đưa vào danh sách dự bị của trận đấu. Sự chờ đợi mòn mỏi của CĐV được đền đáp khi Công Phượng được chơi 25 phút cuối trận, gồm cả thời gian bù giờ.

Không quá nhiều người hâm mộ Việt Nam có điều kiện đến thăm sân vận động ở Suwon. Thế nhưng, quốc kỳ Việt Nam vẫn tung bay tại đây. Ở khoảng nửa sau của hiệp 2, Công Phượng và các đồng đội đã chơi đầy quyết tâm nhưng không mang lại kết quả. Các CĐV Hàn Quốc hâm mộ Incheon có thể sẽ không hài lòng về trận đấu nhưng với những người hâm mộ ở Việt Nam thì có thể sẽ khác".

Công Phượng đang rất cố gắng và tiến bộ từng ngày, anh đang dần chiếm được tình cảm của HLV Incheon United, hy vọng rằng, trong thời gian tới, “Messi của bóng đá Việt Nam” có thể phát triển thêm nữa ở Incheon United, để một ngày nào đó được ra sân thi đấu chính thức và trở thành trụ cột của CLB.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN