Thứ năm, 25/04/2024 | 05:07
RSS

HLV HAGL nói gì khi đội nhà đánh rơi chiến thắng trước Thanh Hóa?

Thứ hai, 29/04/2019, 09:05 (GMT+7)

HLV HAGL hài lòng với một điểm có được trước Thanh Hóa ở vòng 7 V.League 2019 chiều qua.

Như tin tức thể thao đã đưa, dù nhiều lần vươn lên dẫn trước, HAGL vẫn để Thanh Hóa cầm hòa ở những phút cuối, qua đó đánh rơi chiến thắng và chỉ có được 1 điểm ở vòng vòng 7 V.League 2019 chiều qua 28/4.

Trận hòa này khiến không ít fan hâm mộ phố Núi tiếc nuối, tuy vậy, theo HLV HAGL, ông thầy người Hàn Quốc hài lòng với một điểm có được trong trận đấu này, ông chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Hôm nay các cầu thủ HAGL đã thi đấu rất tốt cho dù tôi chỉ mới nắm đội được 1 tuần tập luyện. Tôi đánh giá hầu hết các cầu thủ đã tuân thủ giáo án chiến thuật đề ra. Họ chơi tự tin, nhưng vẫn có một số vị trí vẫn chưa được nhuần nhuyễn đã đánh mất sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Có cảm giác toàn đội vẫn còn căng cứng.

Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng các cầu thủ, họ rất thông minh và sở hữu kỹ năng rất tốt, họ chỉ cần thêm thời gian để gắn kết hơn thôi.

Mặc dù có một số thời điểm đội phòng ngự chưa tốt, nhưng tôi hài lòng với kết quả trận đấu này. HAGL có nhiều thời điểm rất gần với chiến thắng nhưng lại dễ dàng để mất điểm. Đó là điều quan trọng chúng tôi cần cải thiện, để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tới.

Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trong trận đấu này. Tôi thấy có ít nhiều sự khác biệt khi làm GĐKT và HLV trưởng. bóng đá không phải câu chuyện có thể thay đổi nhanh trong thời gian ngắn nên tôi vẫn cần thêm thời gian”, ông Lee gửi lời cảm ơn đến các học trò.

HLV HAGL hài lòng với một điểm có được trước Thanh Hóa
HLV HAGL hài lòng với một điểm có được trước Thanh Hóa. Ảnh: Sport

HLV Lee Tae-hoon từ chối bình luận về công tác trọng tài trong trận đấu này, dù nhiều fan của phố Núi cho rằng đội nhà đã mất oan một quả 11m trong hiệp hai: "Trọng tài là một phần của cuộc chơi và tôi không muốn phàn nàn, tôi tôn trọng quyết định của họ".

Với trận hòa 3-3 trước Thanh Hóa ở lượt trận thứ 7, HAGL tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, với 7 điểm và ngày càng rời xa giấc mơ vô địch. Trong khi đó với chiến thắng 1-0 trước TP.HCM Hà Nội FC đã vươn lên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, đẩy TP.HCM xuống vị trí thứ 2 với 1 điểm ít hơn. Với trận hòa 3-3 trước chủ nhà HAGL, Thanh Hóa tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với vẻn vẹn  4 điểm và chưa biết tới mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay.

Ở vòng 9 cuối tuần này, phố Núi sẽ tiếp đón đội bóng ngang cơ Nam Định trên sân nhà, đây là cơ hội để Văn Toàn và các đội có trọn vẹn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN