Thứ năm, 28/03/2024 | 18:15
RSS

HLV Đức Thắng nhận định về bảng đấu của Việt Nam ở AFF Cup

Thứ tư, 22/09/2021, 11:03 (GMT+7)

“Bảng đấu của chúng ta khá căng, nhưng tuyển Việt Nam cũng đã quen thuộc với những đối thủ này và đều thắng ở những lần đối đầu gần đây”, HLV Đức Thắng nhận định.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B  cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, HLV Nguyễn Đức Thắng (CLB Bình Định) đưa ra nhận định trên trang pháp luật và bạn đọc: "Tôi cho rằng hai bảng đấu khá cân bằng nhau. Nếu so sánh, Malaysia nhỉnh hơn Myanmar, tiếp cận bóng đá hiện đại hơn, trong khi Indonesia thì mạnh mẽ thay đổi. Campuchia thì vẫn có xuất phát thấp hơn Singapore, nhưng Lào lại nhỉnh hơn Timor Lester hoặc Brnei.

Bảng đấu của chúng ta khá căng, nhưng tuyển Việt Nam cũng đã quen thuộc với những đối thủ này và đều thắng ở những lần đối đầu gần đây. Trong khi đó ở bảng A, Thái Lan có nhiều lợi thế".

HLV Đức Thắng nhận định về bảng đấu của Việt Nam ở AFF Cup
HLV Đức Thắng cho rằng bảng đấu của Việt Nam ở AFF Cup khá cân bằng

Trong khi đó, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định trên trang Nhịp sống Việt về bảng đấu của tuyển Việt Nam. "Tôi cho rằng đây là bảng đấu quen thuôc, đối đội bóng đã quen với lối chơi của nhau, khả năng hiểu biết về nhau lớn và đồng nghĩa với việc phục thù cũng rất là cao".

Hai đối thủ được người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm là Malaysia và Indonesia, cả 2 đều vừa tranh tài với Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE vì vậy theo ông Phan Anh Tú sự điều tiết lực lượng là cần thiết nhất.

"Cõ lẽ HLV trưởng cũng sẽ tính đến việc cân bằng, chúng ta cần tập trung cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đây là giải đấu nâng cấp bóng đá Việt Nam lên một nấc thang mới. Ở AFF Cup có những đối thủ chúng ta có thể tự tin đẳng cấp nhỉnh hơn họ nên việc pha trộn cầu thủ trẻ để các trụ cột không bị áp lực là hợp lý. Giải đấu này là một hành trình dài, chúng ta có thời gian để các cầu thủ trẻ được thi đấu và phục vụ cho tương lai.

Chúng ta có lớp cầu thủ vàng rồi thì phải có lớp cầu thủ cận. Căng nhất có lẽ là Malaysia, còn với Lào, Campuchia hay Indonesia họ cũng đang trẻ hoá nên việc phân bổ lực lượng là hợp lý".

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại