Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:32
RSS

HLV Đinh Thế Nam tiến cử 4 cầu thủ cho thầy Park Hang Seo

Thứ ba, 08/03/2022, 09:52 (GMT+7)

Mới đây, HLV Đinh Thế Nam đã tiết lộ về một vài gương mặt mới được ông giới thiệu cho HLV Park Hang Seo.

U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa U21 đã gây ấn tượng mạnh ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, Quang Nho và các đồng đội vẫn vô địch giải đấu với thành tích bất bại thậm chí không để lọt lưới bàn thua nào.

Ngay sau giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia giải giao hữu tại Dubai với nhiều đối thủ mạnh. Đây cũng quãng thời gian tập dượt vô cùng quan trọng cho SEA Games 31 và Vòng loại U23 châu Á 2022 trong mùa Hè tới.

Mới đây, HLV Đinh Thế Nam cũng tiết lộ về một vài gương mặt mới được ông giới thiệu cho HLV Park Hang Seo Chia sẻ với truyền thông, thuyền trưởng của U23 Việt Nam cho biết: "U23 Việt Nam sẽ tham dự giải Dubai với nòng cốt là đội hình đá vòng loại U23 châu Á. Trong đó, một vài cầu thủ như Trịnh Xuân Hoàng, Trần Bảo Toàn hay Mai Xuân Quyết chắc chắn vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập trong thời gian tới.

Tôi cũng đã có ý định giới thiệu cho ông Park một vài gương mặt mới trong đó có Ngô Đức Hoàng, hậu vệ Lương Duy Cương, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng hay tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của Học viện Nutifood".

HLV Đinh Thế Nam tiến cử 4 cầu thủ cho thầy Park Hang Seo
HLV Đinh Thế Nam tiến nhiều học trò cho thầy Park Hang Seo

Hiện tại, nhóm cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải đấu ở Campuchia đã trở về để khoác áo CLB tại V-League 2022 và giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Chỉ còn lại hai cầu thủ là Thanh Khôi và Đình Hai vẫn đang mắc kẹt lại tại nước bạn do vẫn dương tính với Covid-19.

Trong khi đó, HLV Đinh Thế Nam cũng được xác định đã mắc Covid-19 sau khi trở về quê ở Hải Phòng hôm 5/3 nhưng sức khỏe hiện vẫn ổn định. Trong khoảng thời gian dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam tham dự giải Vô địch U23 Đông Nam Á tại Campuchia, hàng chục lượt cầu thủ của HLV Đinh Thế Nam thay nhau nhiễm Covid-19 và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải tăng cường hai đợt 10 cầu thủ để đủ quân số tham dự các trận đấu theo quy định.

Một trợ lý HLV cũng lây nhiễm Covid-19 trong thời gian này nhưng may mắn là HLV Đinh Thế Nam vẫn vững vàng nơi "đầu sóng ngọn gió", đưa tuyển U23 Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á bằng những chiến thắng hết sức thuyết phục. Mặc dù vậy, khi đội trở về nước, vẫn còn đến 8 thành viên phải lưu lại Phnom Penh, chờ bình phục hoàn toàn mới được quay về Việt Nam theo quy định.

Dự kiến trong một tuần tới, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ chính thức tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong tháng tới. Nhiều khả năng một vài cầu thủ của lứa U23 sẽ được bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung này.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại