Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:27
RSS

HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt U20 Việt Nam dự giải quốc tế

Thứ bảy, 04/06/2022, 11:54 (GMT+7)

Mới đây, HLV Đinh Thế Nam vừa nhận trọng trách mới từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi được tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt U20 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á.

Tuyển U23 Việt Nam đã có màn ra quân VCK U23 châu Á 2022 với trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước U23 Thái Lan. Dù vậy, trận hòa này cũng đã "gieo sầu" cho người Thái suốt 5 năm qua.

Trước màn đọ sức tối ngày 2/6, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã chạm trán nhau 3 lần trong năm 2022 và phần thắng đều thuộc về đoàn quân áo đỏ. Trước khi HLV Park Hang Seo giúp U23 Việt Nam đánh bại người Thái để giành tấm HCV SEA Games 31,

HLV Đinh Thế Nam, cũng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Ở trận vòng bảng giải đấu này trước đó, U23 Việt Nam cũng vượt qua đối thủ với cùng tỷ số 1-0.

Mới đây, HLV Đinh Thế Nam đã được VFF giao nhiệm vụ dẫn dắt U20 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á. Các HLV Nguyễn Sỹ Hải, Trần Xuân Lý, Lê Cao Cường sẽ là trợ lý cho HLV Đinh Thế Nam.

U20 Việt Nam sẽ tập trung đợt 1 từ ngày 3/6 để chuẩn bị thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia. Đội sẽ tập trung suốt tháng 6 tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Tới đầu tháng 7, đội tuyển sẽ di chuyển sang Indonesia để đá giải U19 Đông Nam Á với mục tiêu đoạt chức vô địch.

HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt U20 Việt Nam dự giải quốc tế
HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt U20 Việt Nam dự giải quốc tế trong tháng 7

Sau khi trở về nước, VFF sẽ lên kế hoạch tổ chức giải U19 Quốc tế với 4-5 đội tuyển trẻ tham gia để giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam có bước chạy đà tốt nhất cho vòng loại U20 châu Á 2023 qua đó hướng tới VCK U20 World Cup 2023. Được biết 4 đội có thành tích tốt nhất ở giải châu Á sẽ có vé dự World Cup U20 tại Indonesia.

HLV Đinh Thế Nam cũng đã có ghi chép về từng vị trí và con người để chọn cầu thủ theo ý đồ chiến thuật của mình. Ngoài ra cựu HLV U23 Việt Nam cũng đã những phân tích và đưa vào dữ liệu những ưu nhược điểm của các nhân tố mà ông dự định sẽ gọi. Thời gian tới, HLV Đinh Thế Nam sẽ theo dõi thêm giải hạng Nhì, nơi có nhiều cầu thủ U19 đang thi đấu.

Danh sách đội tuyển U20 Việt Nam có 20 cầu thủ gồm:

Phan Lạc Dương, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Vũ Văn Sơn (Hà Nội), Nguyễn Văn Triệu, Đinh Thành Đạt (HAGL), Hồ Tùng Hân, Nguyễn Minh Trọng (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Tạ Việt Sơn (Phù Đổng), Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Quang Duyệt (Quảng Nam), Trịnh Hoàng Cảnh, Cao Văn Bình (SLNA), Lê Trung Tuấn, Hà Châu Phi (Thanh Hóa), Đăng Tuấn Phong, Nguyễn Văn Tú (Viettel).

 

 

 

Đại Chí
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại