Thứ tư, 24/04/2024 | 11:34
RSS

HLV Đài Loan: Xuân Trường đủ sức chơi bóng tại Nhật Bản

Thứ năm, 23/03/2017, 07:24 (GMT+7)

HLV Đài Loan tỏ ra đặc biệt ấn tượng với trình độ chơi bóng của Lương Xuân Trường và dành những lời khen có cánh cho tiền vệ của Gangwon FC.

Với đội hình đồng đều chất lượng cùng lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc vô cùng tự tin và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn về phía khung thành đối phương.

Tuy vậy sự vô duyên từ các chân sút đến từ các cầu thủ áo đỏ khiến đội bóng của Hữu Thắng chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng từ Công Phượng qua đó có trận hòa đáng tiếc 1-1 trước Đài Loan trên sân nhà Hàng Đẫy.

Điểm sáng duy nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này vẫn là khả năng kiến thiết cực tốt của tiền vệ Lương Xuân Trường, với những đường chuyền dài chuẩn xác đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi.

Có được trận hòa vất vả trước đội tuyển Việt Nam, HLV Kazuo Kuroda của Đài Loan tỏ ra hài lòng và không quên đánh giá cao tài năng cũng như sức mạnh của đội chủ nhà. Phát biểu sau trận đấu, ông Kazuo Kuroda cho hay:

“ĐT Việt Nam tấn công rất bài bản, nhưng họ thiếu quyết đoán trong khâu dứt điểm. Đài Loan sẽ học được nhiều sau trận đấu này. Chất lượng cầu thủ ĐT Việt Nam rất tốt, tôi đánh giá cao khả năng của tiền vệ số 7 (Xuân Trường), cầu thủ này đủ khả năng chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu như Nhật Bản Hàn Quốc…. Nếu biết cố gắng cùng may mắn, anh ấy sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.”

Xuân Trường chơi rất tốt trong trận đấu với Đài Loan. Ảnh: Internet

Ngoài việc đánh giá về chất lượng của trận đấu, HLV Kazuo Kuroda cũng giành nhiều lời khen ngợi cho nỗ lực của các học trò: “Như trước trận đấu tôi đã nói, Đài Loan yếu hơn Việt Nam nên tôi hiểu học trò đã phải nỗ lực đến mức nào. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu, tinh thần thi đấu của các cầu thủ”, HLV Kazuo Kuroda kết luận.

Trong khi đó đánh giá về trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho hay: “Tôi thấy tỷ số hòa là điều chấp nhận được, đặc biệt khi các học trò của tôi phải thi đấu trên mặt sân quá xấu. Việc các cầu thủ không thể ghi bàn cũng có nguyên nhân của nó. Sau khi Công Vinh, Thành Lương giải nghệ, đội tuyển đang trong thời điểm chuyển giao nên chúng ta cần kiên nhẫn hơn. Nếu có Minh Tuấn và Văn Quyết thì khâu ghi bàn sẽ hiệu quả hơn".

Công Phượng ghi bàn thắng đẹp mắt ‘giải cứu’ tuyển Việt Nam, nói về pha làm bàn này, HLV Nguyễn Hữu Thắng rất hài lòng và giành những lời khen tặng khi cậu học trò tìm lại cảm giác  thi đấu. Ngoài ra HLV Hữu Thắng hy vọng giới truyền thông sẽ không nói quá nhiều đến Công Phượng, tránh sự chủ quan đến từ tiền đạo người Nghệ An.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Minh Long, Văn Hoàn, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Xuân Trường, Huy Hùng, Thanh Trung, Trọng Hoàng, Tuấn Tài, Công Phượng.

Dự bị: Tuấn Mạnh, Văn Khánh, A Hoàng, Văn Toàn, Hồng Duy, Đình Đồng, Văn Thắng, Đình Khương.

Giao hữu ĐT Việt Nam 1-1 Đài Loan. Nguồn: Lê Đỉnh

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus