Thứ năm, 25/04/2024 | 01:32
RSS

HLV Anh: 'Đội tuyển Việt Nam đã khiến Chanathip trở nên vô hình'

Thứ sáu, 06/09/2019, 08:03 (GMT+7)

HLV Anh Darby đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan và thất vọng với phong độ của "Messi Thái Lan" Chanathip.

Sau 90 phút trận tranh tài Thái Lan và Việt Nam đã cầm hòa nhau với tỷ số 0-0 có được một điểm ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn, song đội bóng của HLV Park Hang Seo sở hữu nhiều cơ hội rõ nét hơn, đồng thời bộ đôi hảo thủ nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á là Chanathip và Theerathon hoàn toàn "tắt tiếng" trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung của đội tuyển Việt Nam

HLV Anh Darby chia sẻ trên Zing về trận hòa của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan: "Chanathip như người vô hình, còn Theerathon không còn bùng nổ như tôi từng thấy nữa. Đây được xem là thành công của tuyển Việt Nam. Họ khiến Chanathip phải lùi sâu nơi hàng tiền vệ. Điều này khiến anh ấy không thể phát huy khả năng rê dắt khéo léo".

HLV Darby tỏ ra ấn tượng với khả năng chơi pressing của đội tuyển Việt Nam, khiến cho các các chân sút của đội chủ nhà không thể phát huy sự sáng tạo và tạo nên những tình huống thực sự nguy hiểm.

"Họ có sự tổ chức rất tốt và thi đấu đầy kỷ luật. Tuyển Việt Nam không phạm nhiều lỗi. Đây là kết quả xứng đáng cho những gì các vị khách thể hiện. Tôi rất ấn tượng với khả năng pressing của các cầu thủ".

"Tại vòng loại World Cup 2022, các trận đấu trên sân nhà rất quan trọng. Nếu muốn đi tiếp ở bảng đấu này, một đội tuyển phải giành những chiến thắng trên sân nhà", vị HLV người Anh nói.

HLV Anh Darby đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam
Chanathip có màn trình diễn thất vọng trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Cầu thủ

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo hài lòng với một điểm có được trước chủ nhà Thái Lan.

"Tuyển Việt Nam đã có trận đấu khó khăn. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm ơn nỗ lực của các cầu thủ. Đây là trận đấu quá khó khăn", chiến lược gia người Hàn Quốc nói trong phòng họp báo.

HLV Park Hang Seo dành lời ngợi khen cho màn trình diễn của tiền vệ Tuấn Anh: "Đó là cầu thủ tuyệt vời, nên cậu ấy mới có mặt trong đội hình xuất phát. Tôi hài lòng, bởi đội đã có trận đấu tốt".

Trong khi đó HLV Thái Lan thất vọng khi đội nhà không thể giành chiến thắng trước các học trò của HLV Park Hang Seo.

"Đá trên sân nhà chúng tôi rất muốn giành chiến thắng nhưng hôm nay chỉ kiếm được một điểm. Tôi xem đó là kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, Thái Lan vẫn còn bảy trận đấu nữa."

Nói về việc không dùng tiền đạo thực thụ nào, HLV Nishino giải thích:"Tôi quyết định không xếp tiền đạo thực thụ nào. Thitipan có thể chơi tiền đạo và tôi xếp cậu ấy đá cặp cùng Supachok, một cầu thủ nhỏ con và khéo léo. Cả hai hôm nay đã thi đấu tốt, tích cực tranh chấp và giữ bóng."

HLV Thái Lan thừa nhận các học trò đã dứt điểm không tốt và cần cải thiện điều này ở những vòng đấu tới.

"Trong hiệp đầu tiên, Việt Nam chơi thiên về phòng ngự. Họ ít đẩy cao đội hình khiến chúng tôi gặp khó khăn. Thái Lan buộc phải chuyền bóng qua lại nhằm kéo dãn đội hình và khiến đối phương mệt mỏi.

Sang hiệp hai Thái lan chơi trực diện hơn với các tình huống bóng bổng được rót thẳng vào vòng cấm, các cơ hội cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải cải thiện ở khâu dứt điểm ở 1/3 sân cuối cùng", ông Nishino nói trong phòng họp báo sau trận.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN