Thứ năm, 25/04/2024 | 11:04
RSS

Hiện trường ngổn ngang vụ sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thứ năm, 05/01/2017, 06:30 (GMT+7)

Vụ tai nạn sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng xảy ra chiều 4/1 đã khiến 2 người thiệt mạng. Tại hiện trường vụ việc, gạch vữa, sắt thép và bê tông ngổn ngang.

Theo những tin tức mới nhất từ báo pháp luật TP.HCM vụ sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng (địa chỉ 42 Trần Phú, thuộc quận Hải Châu) xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 4/1. Vụ việc đã khiến 2 công nhân của Công ty cổ phần Chiến Dũng thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 1

Hiện trường vụ sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng vào chiều 4/1. Ảnh Zing News

Được biết, hiện tòa soạn báo Đà Nẵng đã di dời đến địa chỉ mới để công tác. Trụ sở cũ thuộc diện giải tỏa nhằm lấy diện tích thi công giai đoạn 2 của công trình hầm chui phía Tây cầu sông Hàn, cách tòa nhà hành chính Đà Nẵng khoảng 1 km.

Trao đổi về vụ việc, đồng chí Trần Phước Hương – Trưởng Công an quận Hải Châu cho hay, trong lúc các công nhân đang thi công tại trụ sở cũ của báo Đà Nẵng thì sập tường. Lúc đó, 5 người may mắn chạy thoát, 2 người bị thương nhẹ và 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng là ông Xuân và ông Cảnh (cùng quê Quảng Nam) và hiện đang là công nhân của Công ty cổ phần Chiến Dũng tại Đà Nẵng. Trong khi đó, các nạn nhân bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch.

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 2

Vụ sập công trình ở Đà Nẵng khiến 4 người thương vong. Ảnh PLO

Thông tin ban đầu được biết các nạn nhân tử vong là ông Cảnh (Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) và ông Xuân (Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) đều là công nhân của Công ty Cổ phần Chiến Dũng (Đà Nẵng). Hiện các nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cũng trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thương là 2 triệu đồng/người, nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, phía chủ đầu tư cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền tương tự. Trong khi đó, công ty Chiến Dũng hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong số tiền 50 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng:

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 3

Vụ việc xảy ra vào lúc 13h chiều 4/1. Ảnh PLO

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 4

Hiện trường ngổn ngang gạc vữa, bê tông và sắt thép tại trụ sở cũ của báo Đà Nẵng. Ảnh VietNamNet

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 5

Vụ tai nạn đã khiến 2 công nhân thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Ảnh VietNamNet

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 6

Được biết 2 người tử vong đều cùng quê ở Quảng Nam, hiện dang làm công nhân tại Đà Nẵng. Ảnh VietNamNet

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 7

Công trình nơi xảy ra tai nạn là diện tích giải tỏa để phục vụ dự án xây hầm chui qua sông Hàn. Ảnh PLO

sập trụ sở cũ của báo Đà Nẵng 8

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ sập công trình ở Đà Nẵng. Ảnh VietNamNet

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus