Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:05
RSS

Hé lộ nguyên nhân xe khách gây tai nạn thảm khốc, 14 người thương vong

Thứ tư, 02/05/2018, 19:35 (GMT+7)

Sau vụ tai nạn xe ô tô khách tông vào xe tải gây tai nạn thảm khốc khiến 1 người chết, 13 người bị thương lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Tiết lộ nguyên nhân xe khách gây tai nạn thảm khốc, 14 người thương vong
Nguyên nhân xe khách gây tai nạn thảm khốc 14 người thương vong do tài xế vượt sai quy định. Ảnh Trí thức trẻ

Chiều 5/2, đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng Phòng giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng cùng ngày tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng).

Theo đại tá Lai, vụ tai nạn khiến 1 người chết, 13 người bị thương. “Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế lái ôtô khách vượt không đúng quy định cộng với thời điểm trên có sương mù, nên ôtô khách đã tông vào xe tải lưu thông chiều ngược lại”, đại tá Lai nói với PV Tri thức trực tuyến.

Đại tá Lai cho biết thêm vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h sáng nay trên quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng). Thời điểm trên, ôtô khách mang biển kiểm soát 49C-009.69 do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt đi Bảo Lộc.

Khi ôtô khách đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 49C-08541 do Nguyễn Văn Thuận lái, chạy chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến chị Phạm Thị Hồng Hạnh (30 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) tử vong, 13 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tiết lộ nguyên nhân xe khách gây tai nạn thảm khốc, 14 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh Tri thức trực tuyến

Anh Trần Văn Hùng (23 tuổi, trú huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) bị xác định chấn thương vùng đầu, bàng hoàng kể lại: đến địa điểm xảy ra tai nạn (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), xe khách Phương Hải cố vượt qua một xe khác chạy cùng chiều thì tông trực diện với xe tải, theo báo Công an TP. HCM.

Theo anh Hùng, do ngồi cuối xe nên anh bị thương nhẹ hơn nhiều người khác. Khi xảy ra tai nạn, nhiều người kêu khóc hoảng loạn, anh may mắn bò lên đầu xe, chui được ra ngoài.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương phá cửa để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Sáng cùng ngày, ông Phạm S (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cùng lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, những trường hợp bị thương nặng 2 triệu đồng/người.

Danh sách nạn nhân bị thương đang được điều trị tại BV đa khoa Lâm Đồng:
1. Phạm Thị Quyên (53 tuổi, quê Hà Nam)
2. Nguyễn Gia Thuận (21 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)
3. Đậu Thị Mỹ Duyên (24 tuổi, ngụ tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng)
4. Nguyễn Thị Khoa (52 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)
5. Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi, ngụ tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng)
6. Nguyễn Văn Điệp (49 tuổi, ngụ tại Bình Phước)
7. Nguyễn Văn Đức (41 tuổi, ngụ tại Đà Lạt, Lâm Đồng)
8. Trần Văn Hùng (25 tuổi, ngụ tại Đà Lạt, Lâm Đồng)
9. Nguyễn Văn Châu (49 tuổi, ngụ tại Đà Lạt, Lâm Đồng).


Xem thêm: Vô tư 'mây mưa' giữa đường nên gặp tai nạn ô tô đâm

 

 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN