Thứ năm, 25/04/2024 | 12:04
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc

Thứ tư, 27/03/2019, 12:39 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu đã xác định nguyên nhân xe khách tông vào đoàn người đưa tang dẫn đến hậu quả đau lòng.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc
Lực lượng chức năng đang dọn dẹp hiện trường.

Liên quan đến vụ xe khách lao vào đoàn người đưa tang trên quốc lộ 2C kéo dài thuộc địa phận xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa ngày 27/3, trao đổi với PV, đại diện Công an  tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong được xác định là do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã tông vào đoàn người đang đi đưa tang.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc 7 người tử vong ở Vĩnh Phúc
Công an đang khám nghiệm chiếc xe khách gây tai nạn.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng nay 27/3, xe ô tô khách 45 chỗ mang BKS 27B 033.43 đang lưu thông trên ĐT 304 hướng Điện Biên – Vĩnh Phúc, khi đi qua đoạn thông Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc thì bất ngờ mất lái va chạm với một xe đưa tang.

Cú va chạm mạnh khiến 5 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương. Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường các nạn nhân đắp chiếu xếp thành hàng, chiếc xe khách bị hư hỏng phần đầu, xe đưa tang hư hỏng nặng. Được biết xe khách đạt vận tốc lên đến 78km/h trước khi xảy ra tai nạn.

 

 

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN