Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:21
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong với nhiều vết thương

Thứ ba, 12/02/2019, 13:38 (GMT+7)

Tại hiện trường vụ hai vợ chồng tử vong bất thường với nhiều vết thương, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một lá thư tuyệt mệnh.

Phát hiện lá thư tuyệt mệnh vụ đôi vợ chồng tử vong với nhiều vết thương
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án trước đó. Ảnh minh họa

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, trưa ngày 12/2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của vợ chồng anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980) và chị Phạm Thị Kim Lanh (SN 1984, ngụ thôn 1, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một lá thư tuyệt mệnh nghi của anh Nghĩa viết. Lá thư có nội dung nhờ người thân chăm sóc 2 con nhỏ và căn dặn các con đùm bọc nhau sống. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định do mâu thuẫn nên anh Nghĩa đã dùng dao chém chết vợ rồi tự tử.

Trước đó, khoảng 16h30' chiều ngày 11/2, hàng xóm qua nhà anh Nghĩa chơi thì phát hiện vợ chồng người anh Nghĩa nằm bất động, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau đó, người dân đã cấp tốc đưa vợ chồng anh Nghĩa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp cấp cứu. Tuy nhiên, khi tới bệnh viện huyện, chị Lanh đã tử vong; anh Nghĩa được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cứu chữa nhưng cũng không qua khỏi cơn nguy kịch, thông tin trên Dân Việt.

Hiện Công an huyện Ea Súp đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết liên quan đến vụ việc này.

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vợ chồng anh Nghĩa có xảy ra mâu thuẫn nên người vợ đưa con về nhà ngoại ở. Chị Lanh mới quay về nhà để bán hàng hóa tại nhà thì xảy ra sự việc trên.


Xem thêm: Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Hà Nam: Do ngộ độc thuốc tê?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN