Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:30
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 mẹ con bị xe tải lùi cán tử vong ở Phú Yên

Chủ nhật, 27/11/2022, 16:49 (GMT+7)

Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Sự kiện:
Phú Yên

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 mẹ con bị xe tải lùi cán tử vong ở Phú Yên

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: Báo Người lao động

Sáng 27/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 26/11, tại Km 1249 + 170 QL1 thuộc thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu. Thời điểm này, tô tải biển số 76H-013.18 do Trần Hữu Dương (sinh năm 1987, trú Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển, đang lùi theo hướng Nam - Bắc, xảy ra va chạm với xe máy biển số 79V1 - 412.32.

Người điều khiển xe máy là Nguyễn Đăng Kh. (SN 2005), lưu hành theo hướng Bắc - Nam, chở 2 người là bà Nguyễn Thị T. (SN 1981) và cháu Nguyễn Xuân N. (SN 2016), cùng trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Vụ tai nạn khiến cả 3 người đi trên xe máy (3 mẹ con) tử vong tại chỗ.

Được biết, khi xảy ra vụ tai nạn, trên ca bin xe tải còn có 2 người là B.Q.D (SN 1991, trú Vùng 4, Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi – tài xế thứ 2) và N.T.P (SN 1998 trú Diên Trường, Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi – phụ xe).

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng. Thi thể cả ba nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 mẹ con bị xe tải lùi cán tử vong ở Phú Yên

Nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã mời tài xế xe tải gây ra tai nạn đến làm việc. Theo một số hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần hiện trường, nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định.

Chia sẻ với phóng viên Báo VTC News, nhiều nhân chứng cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, trời mưa to. Tài xế xe chạy ra la lớn “tai nạn”, người đi đường mới biết chạy lại thì thấy 3 mẹ con chị T. đã chết. Thời điểm đó, tài xế nói lùi xe vào quán cơm để lấy điện thoại bỏ quên.

Hé lộ nguyên nhân vụ 3 mẹ con bị xe tải lùi cán tử vong ở Phú Yên 

Người thân đau đớn trước sự ra đi của 3 mẹ con chị T. Ảnh: Báo VTC News

Liên quan đến vụ tai nạn này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng vừa có báo cáo về hạn kiểm định và thông tin phương tiện trong vụ việc. Theo đó, ô tô tải biển số 76H-013.18, nền vàng, nhãn hiệu Hino, sản xuất năm 2021 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Mai Văn Nhạn (địa ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Xe được chở tối đa 3 người (kể cả người lái). Khối lượng hàng hoá chuyên chở của ô tô là 14.850 kg. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 24/12/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7101D (tỉnh Bến Tre). Hạn kiểm định của phương tiện này là 23/12/2023.

Sau khi nhận thông tin tai nạn, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao các lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Phú Yên trực tiếp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại