Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:54
RSS

Hé lộ bí quyết U22 Indonesia thăng hoa tại SEA Games 30

Thứ sáu, 29/11/2019, 15:05 (GMT+7)

Trái ngược với thành tích tệ hại của đội tuyển quốc gia Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, U22 Indonesia đang thi đấu vô cùng thăng hoa tại SEA Games 30.

Hai chiến thắng cách biệt trước các đối thủ như U22 Thái Lan và U22 Singapore tại SEA Games 30 đã giúp U22 Indonesia có mặt ở vị trí thứ hai bảng B, và hiện chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam ở chỉ số phụ. Điều này hoàn toàn trái ngược với thành tích tệ hại của đội tuyển quốc gia nước này tại vòng World Cup 2022.

Sau khi thua tuyển Việt Nam vào ngày 15/10 trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và tiếp tục đứng cuối bảng G, hết quyền đi tiếp, bóng đá Indonesia chính thức bước vào một cuộc cải tổ lớn.

Đầu tiên họ sai thải HLV Simon McMenemy bất chấp phải bỏ ra một số tiền đền bù tương đối lớn với vị HLV này. Tiếp đó, họ điều động hai hảo thủ Evan Dimas và Zulfiandi dự SEA Games 30 cùng đội tuyển U22 nước này, thay vị tham dự trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 trận đấu đã không còn nhiều ý nghĩa đối với họ.

Phần lớn đội hình U22 Indonesia tham dự SEA Games 30 là lứa lên ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 2. Họ có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho Đại hội thể thao Đông Nam Á và có bước chạy đà hoàn hảo cho giải đấu bằng chiến thắng ấn tượng trước U22 Iran ở trận đấu giao hữu giàu cảm xúc.

“Trong 2 tháng qua, chúng tôi có lên kế hoạch cho bất kỳ tình huống nào để chuẩn bị cho SEA Games 30”, trong phòng họp báo sau chiến thắng 2-0 trước Singapore, HLV Indra Syafri tiết lộ.

U22 Indonesia thăng hoa tại SEA Games 30
U22 Indonesia đang thi đấu rất thăng hoa tại SEA Games 30

Thất bại toàn diện tại vòng loại World Cup 2022, đã khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia dồn toàn lực cho U22 nước này với mục tiêu chinh phục thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games sau hơn 30 năm chờ đợi, họ tách bạch giữa đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia cả về cầu thủ và HLV.

Trái ngược với các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia, những đội bóng không thể tách biệt được ĐTQG với U22. Khi các cầu thủ trụ cột phải cày ải rất nhiều trong màu áo đội tuyển quốc gia sau đó lại căng mình với lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games trong điều kiện sân bãi và thời tiết không mấy thuận lợi.

Những nước đi quyết đoán của LĐBĐ Indonesia đã góp phần tạo nên lợi thế về thể lực của U22 Indonesia so với những đối thủ ở cùng khu vực. Những chiến thắng đã qua của U22 Indonesia cho thấy họ là tập thể đồng đều ở các tuyến. Các cầu thủ U22 Indonesia giàu thể lực, họ chơi bóng gắn kết và tỏ ra đa dạng trong tấn công.

Trong thành phần U22 Indonesia tham dự SEA Games năm nay, Evan Dimas là cầu thủ đẳng cấp nhất. Cầu thủ có biệt danh Messi Inodnesia này chính là ông chủ tuyến giữa của đội bóng xứ vạn đảo. Cầu thủ này chơi bóng vô cùng thông minh và khéo léo, lên công về thủ nhịp nhàng và tỏ ra khá ổn ở khả năng đánh chặn và phát động tấn công.

Đây cũng chính là cầu thủ mà Đỗ Hùng Dũng và Triệu Việt Hưng cần phải hết sức lưu ý ở trận so tài vào ngày 1/12 tới.

Chất lượng cầu thủ cùng tinh thần lên cao là điểm tựa để U22 Indonesia tin vào một cuộc lật đổ. Song đẳng cấp, sự vững vàng về chiến thuật cùng sự cẩn trọng của HLV Park là điều giúp U22 Việt Nam vẫn có lợi thế trong cuộc đấu quyết định ngôi đầu bảng B tại SEA Games 30 vào lúc 19h ngày 1/12.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN