Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:03
RSS

Hậu quả đau đớn sau 12 năm dùng thuốc tránh thai hàng triệu cô gái nên đọc

Thứ sáu, 06/01/2017, 19:16 (GMT+7)

Cô gái 26 tuổi Sarah Wilmot đã uống thuốc tránh thái trong hơn một thập kỷ qua nhằm giảm bớt thời gian "đèn đỏ".

Theo Mirror, Sarah Wilmot (26 tuổi), đến từ Redcar, hạt North Yorkshire, Anh, duy trì thói quen dùng thuốc tránh thai suốt 12 năm để rút ngắn kỳ “đèn đỏ”.

Tuy nhiên, vào đầu năm ngoái, cân nặng của Wilmot tăng lên đột ngột và cô bắt đầu bị đau ở vùng gan, lưng và vai. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo Wilmot có một khối u đường kính 10cm phát triển trong gan của cô.

Ban đầu, Wilmot rất lo lắng vì bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư nhưng may mắn, đó chỉ là một khối u lành tính do sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày. Tuy vậy, bác sĩ cảnh báo, nếu khối u bị vỡ sẽ gây chảy máu nội tạng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sarah khi nằm viện mổ u gan. Ảnh: Caters

Sarah khi nằm viện mổ u gan. Ảnh: Caters

Sarah sắp kết hôn với vị hôn phu 27 tuổi Jamie Brown nên rất lo lắng khi bất ngờ có khối u như vậy. May mắn là cô đã hồi phục nên muốn cảnh báo phụ nữ về những nguy hiểm tiềm tàng của việc sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày. 

Sarah cho biết: "Tôi không ngờ rằng thuốc tránh thai có thể có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy, may mắn là khối u đã được phát hiện sớm và được cắt trước khi bất kỳ thiệt hại nhiều hơn có thể được thực hiện.

"Khi tôi bắt đầu tăng cân mất kiểm soát, tôi đã cho rằng đó là vì tôi không chăm sóc bản thân mình đúng cách và ăn uống quá độ. Tôi bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn và uống các loại thuốc tiêu hóa. 

Sarah rạng ngời sức sống sau khi mổ u gan và từ bỏ thói quen uống thuốc tránh thai. Ảnh: Caters

Sarah rạng ngời sức sống sau khi mổ u gan và từ bỏ thói quen uống thuốc tránh thai. Ảnh: Caters

Tuy vậy, tôi ngày càng cồng kềnh hơn, bụng ngày càng to ra khủng khiếp và luôn thấy nặng nề, mệt mỏi. Một vài tháng sau, tôi bắt đầu có cảm giác gan của tôi không khỏe vì tôi luôn đau mỗi khi nằm xuống sau khi ăn.

"Tôi cũng đã có một cảm giác bỏng rát ở trong bụng và vai đau rất nhiều. Thời gian này tôi luôn cảm thấy kiệt sức. Tôi đã đi khám và các bác sĩ khiến tôi sụp đổ khi nói với tôi rằng tôi bị ung thư.

May mắn sau đó, bác sĩ xem thêm các xét nghiệm và khẳng định đó là khối u lành tính. Tôi đã vưở qua ca phẫu thuật u gan do dùng thuốc tránh thai lâu năm an toàn". 

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus