Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:03
RSS

Hãng xe khách Hà Sơn Hải Vân 'làm loạn' đường phố: Cơ quan chức năng Hà Nội ở đâu?

Thứ hai, 23/12/2019, 15:45 (GMT+7)

Hãng xe khách Hà Sơn Hải Vân cho thành lập "bến cóc” ngang nhiên hoạt động nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đón, trả khách dọc đường gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng sao không xử lý.

Vụ hãng xe Hà Sơn Hải Vân “thác loạn” đội CSGT số 6 và số 14 đang ở đâu?
Xe trung chuyển cỡ lớn ngang nhiên đậu tại số N2 A Trần Bình

Như đã thông tin ở kỳ trước, hãng xe Hà Sơn Hải Vân không còn là xa lạ đối với nhiều hành khách và giới vận tải giao thông  Theo tìm hiểu, hãng xe khách Hà Sơn Hải Vân thuộc Công ty TNHH vận tải Hà Sơn Hải Vân mang thương hiệu HASONHAIVAN.

Nhà xe này có gần 20 năm thâm niên, kinh nghiệm chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, Hà Sơn Hải Vân trở thành công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực: kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Taxi; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe đường dài bằng xe khách chất lượng cao các tuyến: Hà Nội – Lào Cai; Hòa Bình – Lào Cai; Vinh – Lào Cai; Kinh doanh khai thác bến xe; Kinh doanh giao nhận hàng hóa và chuyển phát nhanh bưu phẩm; Dịch vụ bán vé máy bay.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, những năm gần đây Hà Sơn Hải Vân dính khá nhiều lùm xùm. Cụ thể, xe Hà Sơn Hải Vân có 2 văn phòng đại diện ở Hà Nội, tại địa chỉ 677 đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) và toà N2 A, Trần Bình, Nam Từ Liêm. Đây cũng là 2 điểm đón khách, nhận hàng chủ yếu bất chấp quy định của pháp luật

Thậm chí, nhà xe này còn sử dụng nhiều xe trung chuyển loại 12 - 29 chỗ ngồi, đón khách từ khắp nơi trong TP. Hà Nội về tập kết tại các "bến cóc” như Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, cùng với 2 văn phòng nêu trên. Hành khách có thể trực tiếp đến văn phòng đại diện của Hà Sơn Hải Vân hoặc đặt chỗ qua điện thoại, rồi lên xe trung chuyển đến các "bến cóc" đi Lào Cai, Thanh Hóa, Điện Biên…

Vụ hãng xe Hà Sơn Hải Vân “thác loạn” đội CSGT số 6 và số 14 đang ở đâu?2
Xe khách Hà Sơn Hải Vân ngang nhiên đón khách ở cầu 121 Yên Bái

Cùng với việc hình thành mạng lưới "bến cóc", hãng Hà Sơn Hải Vân đã xây dựng một lực lượng xe giường nằm, xe Limousine, xe trung chuyển hùng hậu hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm. Các xe này hầu hết đều đăng ký hình thức hoạt động “xe hợp đồng” nhưng vô tư vận chuyển khách liên tỉnh, bất chấp quy định của pháp luật.

Chưa dừng lại, theo ghi nhận của PV những ngày qua, trên địa bàn TP. Lào Cai hãng xe này cũng dùng nhiều xe trung chuyển để tập kết hàng hoá, bắt khách nhiều tuyến đường gây ùn tắc giao thông.

Giới kinh doanh vận tải “nể” Hà Sơn Hải Vân ở chỗ, có nhiều việc chỉ hãng xe này mới dám làm. Đơn cử như việc đưa đón khách liên tỉnh, trong khi các xe “trá hình” phải sử dụng hợp đồng khống và che đậy bằng cách thu tiền mặt thì riêng Hà Sơn Hải Vân vẫn công khai xé vé, bán vé cho khách. Hay có những khu vực chỉ Hà Sơn Hải Vân mới dám đón trả khách như: Khu công nghiệp Bắc Thăng Long; Toà N2A Trần Bình (ngay sát bến xe Mỹ); Số 677 Giải Phóng.

Không chỉ vậy, trong quá trình thu thập tài liệu nhiều tháng quá, PV ghi nhận được hàng loạt hình ảnh hãng xe này ngang nhiên dừng đỗ đón, trả khách dọc nhiều tuyến đường thậm chí trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai nhà xe vẫn ngang nhiên dừng khi có yêu cầu của khách bất chấp nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Một điều bất ngờ, những ngày qua PV ghi nhận tại địa điểm nói trên đều không thấy lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông xử lý. Đặc biết trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, khu N2A Trần Bình (ngay cạnh bến xe Mỹ Đình) do đội CSGT số 6 quản lý nhưng chúng tôi không hề thấy bóng dáng của tổ CSGT số 6 tuần tra xử lý.

Vụ hãng xe Hà Sơn Hải Vân “thác loạn” đội CSGT số 6 và số 14 đang ở đâu?3
Ngang nhiên dừng đón trả khách trên cao tốc Nội Bài Lào Cai

Song song cùng với đó là số 677, thuộc đội CSGT số 14 và đội thanh tra giao thông quận Hoàng Mai quản lý, hàng ngày những chiếc xe trung chuyển cỡ 29 chỗ và xe khách giường nằm cỡ lớn vấn ngang nhiên đỗ để đón khách nhưng không thấy xử lý, mặc dù chốt giao thông của đội CSGT số 14 cách số 677 không xa (khoảng 100m – PV).

Ông Tuấn Anh – Phó đội trưởng đội CSGT số14 (PC08 TP. Hà Nội) cho biết: “Phía đội cũng đã xử lý nhiều lỗi đối với Nhà xe Hà Sơn Hải Vân, trong đó có lỗi liên quan đến việc dừng đỗ đón trả khách. Việc đón trả khách tại văn phòng trái phép đội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý. Và việc lập văn phòng như này đội cũng có nhiều ý kiến lên trên, việc xử lý như này cũng chỉ là xử lý phần ngọn không thể dứt điểm được. Trong năm 2019 đội đã xử phạt nhà xe Hà Sơn Hải Vân 12 trường hợp".

Vụ hãng xe Hà Sơn Hải Vân “thác loạn” đội CSGT số 6 và số 14 đang ở đâu?5
Tại văn phòng 677 Giải Phóng

Trong khi đó, một lãnh đạo đội thanh tra giao thông quận Hoàng Mai cho biết: “Chúng tôi sẽ có kế hoạch kiểm tra xử lý, báo chí phản ánh chỗ địa điểm của nhà xe Hà Sơn Hải Vân đón trả khách sẽ tiếp nhận và kiểm tra".

Được biết, Công ty TNHH Vận tải Hà Sơn Hải Vân có địa chỉ tại bến xe trung tâm Lào Cai, tổ 19, phường Bình Minh, TP. Lào Cai do ông Trịnh Thắng là người đại diện pháp luật. Dư luận đang hoài nghi về việc nhà xe Hà Sơn Hải Vân ngang nhiên lập bến cóc nhưng không thấy xử lý, liệu có luật ngầm trong vụ việc này? 

(Còn nữa)…

Trang Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN