Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:23
RSS

Hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy vì một nồi cá kho

Thứ bảy, 12/11/2016, 21:51 (GMT+7)

Chỉ vì một nồi cá kho bị cháy mà hàng trăm hộ dân sống tại chung cư Phúc Yên (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) hoảng loạn tháo chạy vì ngỡ cháy chung cư.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VietNamNet, vào khoảng 16h chiều 12/11, hàng trăm hộ dân sống tại chung cư Phúc Yên nằm trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) phát hiện khói bốc nghi ngút tại căn hộ tầng 8, nhà C nên cho rằng xảy ra cháy chung cư.

Khói bốc lên nghi ngút từ căn hộ tầng 8 khiến nhiều người tưởng cháy chung cư

Khói bốc lên nghi ngút từ căn hộ tầng 8 khiến nhiều người tưởng cháy chung cư. Ảnh VietNamNet

“Khói cuộn ra nghi ngút, hàng trăm hộ dân lo sợ tháo chạy khỏi chung cư, rất hỗn loạn. Ban quản lý chung cư lập tức gọi điện báo cho lực lượng PCCC biết”- chị Tài (36 tuổi), cư dân chưng cư Phúc Yên cho biết.

Ngay lập tức, Cảnh sát PCCC quận 11, quận Tân Phú huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại chung cư để triển khai phương án cứu hộ. Do căn hộ nằm ở trên cao, vắng chủ nên lực lượng chức năng phải dùng búa, phá cửa vào bên trong kiểm tra, xử lý.

“May mắn, khói bốc nghi ngút này chỉ xuất phát từ nồi cá kho bị cháy và chưa lan rộng. Lính cứu hỏa đã có mặt kịp thời khống chế đám cháy...”- một cư dân thở phào thông tin về vụ cháy chung cư.

Được biết, căn hộ nơi phát sinh khói do một phụ nữ người Philippin thuê ở đã được 1 năm nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ rời khỏi căn hộ và quên tắt bếp ga. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Cho rằng xảy ra cháy chung cư, hàng trăm hộ dân tháo chạy ra ngoài

Cho rằng xảy ra cháy chung cư, hàng trăm hộ dân tháo chạy ra ngoài. Ảnh VietNamNet

Đáng chú ý, trước đó vào khoảng 15h ngày 12/11, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại ngôi nhà cổ số 76 Nguyễn Thái Học (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy ở tầng một của ngôi nhà, sau đó lan lên tầng hai.

Chủ ngôi nhà cùng người dân phố cổ Hội An đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời điện báo lực lượng cảnh sat PCCC. Nhiều xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến khoảng 16h cùng ngày, sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, ngọn lửa mới được dập tắt.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, căn nhà cháy là một hiệu vải. Sau vụ cháy nhiều vật dụng, vải vóc trong nhà bị lửa thiêu rụi. Ngoài ra, một phần kiến trúc gỗ ở tầng hai ngôi nhà cũng bị ngọn lửa tấn công.

Cùng ngày ở Hội An cũng xảy ra một vụ cháy nhà

Cùng ngày ở Hội An cũng xảy ra một vụ cháy nhà. Ảnh Người Lao Động

Tại hiện trường, rất đông người dân, du khách hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hội An cũng có mặt tại để chỉ đạo chữa cháy. Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, một người tâm huyết với TP này, khi nghe tin vụ cháy cũng có mặt tại hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà nhưng rất có thể là do chập điện. Chính quyền TP Hội An coi vụ cháy này là vấn đề đáng báo động đối với việc PCCC đối với các căn nhà cổ ở Hội An và sẽ phát loa tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus