Thứ ba, 23/04/2024 | 23:41
RSS

Hàng loạt kỷ lục được lập nên sau trận Đức 0-1 Mexico

Thứ hai, 18/06/2018, 08:38 (GMT+7)

Sau thất bại bất ngờ của đội tuyển Đức trước Mexico, hàng loạt kỷ lục bất ngờ đã được thiết lập.

Bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ, song Mexico đã khiến cho cả thế giới ngỡ ngàng khi trình diễn một thứ bóng đá kỹ thuật mà hiệu quả, qua đó vượt qua đương kim vô địch Đức với tỷ số 1-0 ở trận mở màn giữa hai đội.

Với chiến thắng này, Mexico đã mở toang cánh cửa vào chơi ở vòng 1/8. Trong khi đó, ĐT Đức của HLV Joachim Low sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở những trận đấu tới nếu không muốn sớm nói lời chia tay World Cup năm nay.

Sau thất bại bất ngờ của đội tuyển Đức trước Mexico, hàng loạt kỷ lục bất ngờ đã được thiết lập.

Cụ thể, trong hiệp 1 trận đấu vừa qua, Mexico đã tung ra tổng cộng 10 pha dứt điểm về phía cầu môn đối thủ. Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/1994, đội tuyển Đức mới bị đối thủ dứt điểm nhiều đến vậy trong một hiệp đấu.

Hàng loạt kỷ lục được lập nên sau trận Đức 0-1 Mexico
Hàng loạt kỷ lục được lập nên sau trận Đức 0-1 Mexico. Ảnh: Getty

Chiến thắng quan trọng 1-0 trước nhà đương kim vô địch World Cup vừa qua, cũng đã chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp ở trận mở màn các kỳ World Cup của đội tuyển Đức. Lần gần nhất, “Mannschaft” để thua trong trận mở màn World Cup là thất bại 1-2 trước Algeria tại Espana 1982.

Đáng chú ý, cả 3 nhà đương kim vô địch gần nhất đều không biết đến mùi chiến thắng trong trận mở màn các kỳ World Cup. Trước ĐT Đức, Italia từng bị Paraguay cầm hòa 1-1 ở trận ra quân vào năm 2010. Đến năm 2014, Tây Ban Nha thất bại 1-5 trước Hà Lan.

Với việc được tung vào sân thay Andres Guardado vào phút 74, trung vệ kỳ cựu Rafael Marquez ra sân ở kỳ World Cup thứ 5. Thành tích này giúp anh san bằng với kỷ lục với Antonio Carbajal (Mexico) và Lothar Matthaus (Đức).

Góp công lớn trong chiến thắng của đội tuyển Mexico trước nhà đương kim vô địch, thủ môn Guillermo Ochoa của ĐT Mexico đã có tới 9 lần trổ tài cản phá các pha dứt điểm của ĐT Đức. Đây là thành tích tốt nhất trong 1 trận đấu ở World Cup 2018. Trước đó, thủ môn Hannes Halldorsson (Iceland) và Kasper Schmeichel (Đan Mạch) đều có 6 lần cứu thua.

HAGL thiết quân luật thời gian diễn ra World Cup 2018

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN