Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người có bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất kể từ khi Cơ quan Thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2014. Số liệu mới nhất cho thấy tình trạng thiếu việc làm chất lượng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chuyên gia có trình độ học vấn cao.
Theo báo cáo, trong tổng số 10.442 người nhận bằng tiến sĩ vào năm ngoái, chỉ 70,4% có việc làm. Trong khi đó, 26,6% vẫn đang tìm kiếm công việc, và 3% được xếp vào nhóm không tham gia hoạt động kinh tế. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm này đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Từ mức trung bình 24,5% vào năm 2014, con số này tăng lên 29,3% vào năm 2019 và đạt kỷ lục 29,6% vào năm 2024.
Hàn Quốc: Gần 50% tiến sĩ dưới 30 tuổi không có việc làm
Một con số đáng chú ý tại Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tiến sĩ dưới 30 tuổi là cao nhất. IG.
Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tiến sĩ dưới 30 tuổi là cao nhất. Trong số 537 người thuộc nhóm này, có tới 47,7% không tìm được việc làm, mức cao nhất kể từ khi khảo sát được tiến hành. Điều này cho thấy những người trẻ tuổi dù sở hữu học vị cao vẫn gặp khó khăn trong việc gia nhập thị trường lao động.
Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp cũng có sự chênh lệch rõ rệt giữa các ngành học. Những người tốt nghiệp các ngành nghệ thuật và nhân văn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 40,1%. Tiếp theo là nhóm ngành khoa học tự nhiên, toán học và thống kê với 37,7%, và ngành khoa học xã hội, báo chí, thông tin với 33,1%. Trong khi đó, các lĩnh vực như y tế, phúc lợi, giáo dục kinh doanh quản lý và luật có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn.
Thị trường lao động Hàn Quốc ngày càng khắc nghiệt
Những số liệu trên phản ánh rõ sự suy yếu của thị trường việc làm tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên tuyển dụng lao động có kinh nghiệm hơn là những người mới tốt nghiệp, ngay cả khi họ sở hữu học vị cao. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều tiến sĩ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ của họ.
Các chuyên gia lo ngại rằng tình hình có thể còn trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai. Một báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào năm 2023 đã cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế các công việc có kỹ năng cao, đặc biệt là các công việc đòi hỏi phân tích và tư duy phức tạp. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những người có học vấn cao cũng phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ
Tình trạng thiếu việc làm chất lượng không chỉ là vấn đề của riêng Hàn Quốc mà còn là xu hướng chung trên toàn cầu. Khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và tự động hóa, những người có bằng cấp cao cần phải trang bị thêm kỹ năng mới để thích nghi với sự thay đổi của thị trường lao động. Các chuyên gia cho rằng chính phủ và doanh nghiệp cần hợp tác để tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho những người có trình độ cao, đồng thời hỗ trợ họ phát triển kỹ năng phù hợp với nhu cầu thực tế của nền kinh tế.